Cập nhật 14h ngày 10/4: Cuối cùng, Covid-19 cũng đến Yemen, số ca nhiễm toàn cầu vượt 1,6 triệu, người nước ngoài hết hạn thị thực được tạm ở lại Đức

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 14h ngày 10/4 (theo giờ Việt Nam), số người tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên toàn thế giới đã lên tới 95.766 người, số ca nhiễm tăng lên 1.605.277, số ca bệnh nặng và nguy kịch là 49.145.

Đáng chú ý, trong ngày 10/4, Ủy ban tình trạng khẩn cấp tối cao Yemen thông báo ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 tại tỉnh Hadramout, miền Nam Yemen.

Trước đó, các nhóm cứu trợ đã cảnh báo, khi virus này tấn công vào hệ thống y tế yếu kém của Yemen, hậu quả sẽ rất thảm khốc.

* Bộ Y tế Ấn Độ thông báo, số ca tử vong do Covid-19 hiện đã lên tới 199 ca và tổng số ca được xác nhận mắc bệnh này là 6.412. Chính phủ Ấn Độ đã miễn thuế quan và thuế y tế cho máy thở, khẩu trang thường, khẩu trang y tế, thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) và các bộ xét nghiệm Covid-19 nhập khẩu từ nước ngoài để đảm bảo có đủ số lượng thiết bị này nhằm ứng phó với dịch Covid-19.

* Thái Lan cho biết cần thêm 400 y tá có kinh nghiệm để chăm sóc số lượng bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 ngày càng tăng. Đến ngày 10/4, Thái Lan đã ghi nhận thêm 50 ca nhiễm SARS-CoV-2 và thêm 1 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm lên 2.473 và ca tử vong lên 33.

* Indonesia hiện ghi nhận 3.293 ca nhiễm Covid-19 với 280 ca tử vong. Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết, đã nhận được 58 chuyến hàng nhằm ứng phó với đại dịch từ các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Singapore, Việt Nam, Hàn Quốc, Australia, New Zealand và Các Tiểu vương quốc Arap Thống nhất (UAE) và 7 tổ chức quốc tế gồm: Tổ chức Y tế Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc, Tổ chức Di cư Quốc tế, Quỹ toàn cầu và UNICEF.

Ngoài ra, Indonesia còn nhận được 42 chuyến hàng viện trợ gồm khẩu trang, bộ test nhanh, thiết bị bảo hộ cá nhân từ các tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp tư nhân thuộc 9 quốc gia gồm Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Việt Nam, Pháp, Nga, Đức, Nhật Bản và Thụy Điển.

Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết, đánh giá cao sự hỗ trợ nói trên trong bối cảnh tất cả các quốc gia trên thế giới vẫn đang bận rộn với các vấn đề trong nước và sẽ ưu tiên tiếp nhận 7 loại thiết bị y tế gồm thiết bị bảo hộ cá nhân, khẩu trang y tế N95 và khẩu trang phẫu thuật, bộ xét nghiệm nhanh, ống lấy mẫu bệnh phẩm, máy thở, máy xét nghiệm RT-PCR, thuốc thử và nhiệt kế.

* Cơ quan báo chí Bộ Y tế Ukraine dẫn số liệu của Trung tâm Y tế cộng đồng cho biết, tính đến 13h00 giờ ngày 10/4, nước này ghi nhận thêm 311 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số người nhiễm virus này lên 2.203, trong đó 69 trường hợp tử vong, 61 bệnh nhân đã hồi phục.

* Ngày 10/4, Hungary ghi nhận thêm 210 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm virus trên cả nước lên thành 1.190 người. Đây là mức tăng trong một ngày cao nhất ở Hungary kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại đây.

* Ngày 9/4, Bộ Nội vụ Liên bang Đức công bố, người nước ngoài hết hạn thị thực Schengen có thể ở lại nước này mà không cần giấy phép cư trú cho đến ngày 30/6 tới bởi những hạn chế đi lại do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

* Tại Canada, theo kế hoạch, cả Hạ viện và Thượng viện sẽ nhóm họp trong ngày 11/4 để xem xét các biện pháp bổ sung của Chính phủ nhằm ứng phó với đại dịch Covid-19, mà cụ thể là gói trợ cấp lương khẩn cấp trị giá 73 tỷ CAD (trên 52 tỷ USD).

Thủ tướng Justin Trudeau cho biết, chương trình trợ cấp lương của chính phủ liên bang dành cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 sẽ nới lỏng các quy định so với phiên bản được công bố trước đó. Điều kiện để được nhận hỗ trợ là doanh thu của doanh nghiệp bị giảm ít nhất 15% trong tháng 3/2020, trong khi theo tiêu chí được công bố trước đó, mức giảm của doanh thu ít nhất phải là 30%.

Thủ tướng Trudeau đánh giá, gói hỗ trợ hàng chục tỷ CAD dành cho người thất nghiệp, chương trình bảo vệ việc làm tại các doanh nghiệp phải đóng cửa do dịch bệnh, các khoản cho vay cùng các biện pháp hỗ trợ thanh khoản đối với doanh nghiệp, là "chương trình kinh tế lớn nhất trong lịch sử Canada" nhằm đẩy lùi mối đe dọa về sức khỏe.

Tính đến ngày 10/4, Canada đã ghi nhận 20.765 ca nhiễm Covid-19, với 509 ca tử vong và 5.311 ca bình phục.

* Bộ Y tế Ecuador thông báo ghi nhận tổng số 4.965 ca mắc Covid-19 sau khi xác nhận thêm 515 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong vòng 24 giờ qua. Số ca tử vong tăng 30 lên 272 người.

* Tại Chile, Bộ Y tế cho biết ghi nhận thêm 426 ca mới, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 lên 5.972. Có 9 ca tử vong mới được xác nhận, nâng tổng số lên 57 ca. Tất cả các ca tử vong mới này đều là người cao tuổi và đã có bệnh nền.

Ngày 9/4, Chile đã tăng cường biện pháp phong tỏa tại các thành phố lớn nhằm ngăn chặn người dân đi du lịch biển vào dịp Tuần lễ Thánh sắp tới. Chính phủ Chile cũng bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang tại nơi công cộng từ ngày 8/4.

* Bộ Y tế Mexico thông báo trong 24 giờ qua, có thêm 260 ca nhiễm mới được ghi nhận, nâng tổng số ca bệnh lên 3.441 ca, trong đó có 194 ca tử vong với tỉ lệ 5,64%. Ngoài ra, còn có 10.105 người nghi ngờ nhiễm bệnh. Bên cạnh đó còn có 108 công dân Mexico tại Mỹ đã tử vong do Covid-19.

Tính từ thời điểm xác định ca bệnh đầu tiên vào ngày 28/2 đến nay, Mexico đã tiến hành hơn 17.000 xét nghiệm. Nếu tính theo phương pháp giám sát dịch tễ học Sentinel đưa ra vào năm 2006 do Mỹ, Tổ chức Y tế liên Mỹ và WHO phát triển, số ca mắc bệnh tại Mexico có thể lên đến 28.216 ca.

* Cơ quan y tế Panama ghi nhận thêm 224 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh lên 2.752 ca, trong đó có 66 ca tử vong.

* Tại Brazil, giới chức nước này đã xác nhận 6 ca tử vong đầu tiên tại các khu ổ chuột ở Rio de Janeiro. Các khu ổ chuột ở thủ đô của Brazil là nơi ở của 1,5 triệu dân, chiếm 1/4 dân số thành phố. Các biện pháp kiềm chế dịch bệnh như rửa tay và giãn cách xã hội sẽ là một thách thức lớn tại đây. Nhiều gia đình không có nước sinh hoạt, trong khi nhiều người không có tiền tiết kiệm và không có cách nào kiếm sống nếu họ ở nhà.

Chính phủ Brazil cùng ngày đã bắt đầu giải ngân khoản tiền trợ cấp hằng tháng 600 Real (120 USD) để giúp các gia đình như vậy vượt qua khủng hoảng.

Brazil hiện là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh tại Mỹ Latinh với 800 ca tử vong cho đến nay, trong đó 73 ca ở Rio de Janeiro.

Thế Việt

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cap-nhat-14h-ngay-104-cuoi-cung-covid-19-cung-den-yemen-so-ca-nhiem-toan-cau-vuot-16-trieu-nguoi-nuoc-ngoai-het-han-thi-thuc-duoc-tam-o-lai-duc-113371.html