Cặp lại động mạch, nối dây thần kinh mặt bằng vi phẫu

Khi đang lao động, bệnh nhân nam 35 tuổi, ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình bất ngờ bị máy cưa văng vào mặt khiến rách vùng má trái, mép vết thương nham nhở và kéo dài từ vùng má trái đến gần góc miệng trái kèm máu chảy nhiều. Bệnh nhân được đưa đến BV E.

Tại đây, các bác sỹ xác định bệnh nhân bị đứt đôi động mạch mặt, tổn thương thần kinh mặt và các cơ vùng mặt, đặc biệt là các cơ vận động vùng quanh miệng.

ThS-bác sỹ Nguyễn Đình Minh, trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt, BV E cho biết: Bệnh nhân đã được cấp cứu xử trí vết thương vùng mặt và nối thần kinh mặt bằng kính vi phẫu. Việc cặp lại động mạch mặt, nối thần kinh mặt bằng kính vi phẫu với độ phóng đại gấp nhiều lần, đảm bảo độ chính xác cao, giảm thiểu di chứng cho bệnh nhân.

Bệnh nhân được thực hiện nối dây thần kinh, phục hồi cơ mặt bằng vi phẫu. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân được thực hiện nối dây thần kinh, phục hồi cơ mặt bằng vi phẫu. Ảnh: BVCC

Sau đó các bác sĩ tiến hành khâu phục hồi các cơ mặt cho bệnh nhân. Đây là công đoạn khó khăn nhất, bởi vì, do bệnh nhân bị đứt các nhánh thần kinh rất nhỏ nhưng lại chi phối các cơ vận động của khuôn mặt (biểu hiện của nét mặt). Nếu thực hiện không khéo thì khuôn mặt sau này của bệnh nhân khó biểu cảm được cảm xúc như tức giận, vui vẻ, hạnh phúc…

“May mắn cho bệnh nhân là vết thương vẫn còn cuống mạch để nuôi phần vạt da bị lật lên không bị hoại tử. Vì thế khi các bác sĩ tiến hành nối thần kinh mặt bằng kính vi phẫu cho bệnh nhân thì khả năng phục hồi là rất tốt”-ThS. Nguyễn Đình Minh chia sẻ.

Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc lao động đứng trên giàn giáo cách mặt đất 10m và cưa gỗ thì lưỡi bệnh nhân bị lưỡi của máy cưa văng vào vùng mặt trái.

Từ vụ tai nạn trên, bác sỹ Nguyễn Đình Minh khuyến cáo: Trong quá trình lao động, sinh hoạt hàng ngày, khi bị tai nạn với các vết thương vùng mặt nguy hiểm thì bệnh nhân cần được sơ cấp cứu sớm bằng cách dùng băng gạc sạch ấn chặt vào vùng chảy máu (vì vùng mặt tập trung các mạch máu dễ gây tình trạng mất máu nhiều).

Đồng thời, bệnh nhân cần được đưa đến cơ sở y tế có đầy đủ trang thiết bị hiện đại như kính vi phẫu, đội ngũ bác sĩ tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt có trình độ tay nghề cao để được xử lý cấp cứu, tạo hình khuôn mặt tốt nhất, đảm bảo tính thẩm mỹ nhất cho bệnh nhân.

Vân Hà

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/cap-lai-dong-mach-noi-day-than-kinh-mat-bang-vi-phau-171872.html