Cặp kè với đàn ông có vợ, chủ quán cà phê kích dục bị bóp cổ tới chết

Bỏ vợ con theo người tình chung sống, khi biết cô này kinh doanh cà phê kích dục, khuyên can không được nên Mai Quốc Toàn đã ra tay sát hại.

Hôm nay (11/4), TAND cấp cao tại TP.HCM đã đưa ra xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Mai Quốc Toàn (29 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) về tội Giết người. Sau khi kết thúc phiên xử sơ thẩm, bị cáo đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm đã bác đơn, tuyên y án Mai Quốc Toàn 20 năm tù về tội Giết người, 3 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hình phạt là 23 năm tù.

Bất bình vì bồ nhí kinh doanh cà phê kích dục, Mai Quốc Toàn bóp cổ nạn nhân tới chết - Ảnh: Công an nhân dân

Theo bản cáo trạng, Mai Quốc Toàn đã có vợ con nhưng bỏ gia đình để chung sống như vợ chồng với Nguyễn Thị Tuyết (30 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên). Cả hai thuê nhà trọ tại phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương).

Trong quá trình chung sống, giữa Toàn và Tuyết thường xuyên xảy ra mâu thuẫn liên quan đến việc nạn nhân kinh doanh quán cà phê có biểu hiện kèm theo dịch vụ kích dục.

Ngày 19/5/2016, Toàn đi làm về thấy quán cà phê của Tuyết có biểu hiện "nhạy cảm" nên xảy ra cự cãi. Trong lúc mất bình tĩnh, Toàn dùng thanh gỗ đánh vào đầu bồ nhí, sau đó dùng tay bóp cổ Tuyết tử vong.

Gây án xong, Toàn lấy xe máy và điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn về quê ở Sóc Trăng. Sáng hôm sau, em trai Tuyết đến tìm chị mới phát hiện chị gái đã tử vong nên hô hoán và báo công an.

Qua điều tra, Toàn đã bị công an bắt giữ và xử lý theo quy định pháp luật.

Nghe tin người tình mang thai, T. sát hại cô rồi tự tử - Ảnh: Báo Đất Việt

Cách đây ít ngày, tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) cũng xảy ra vụ án người đàn ông đâm bồ nhí tử vong khi nghe tin cô mang thai.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị L.H. (35 tuổi, ngụ xã Mỹ Khánh). Nghi phạm sát hại chị H. là Lê Thành T. (34 tuổi, hàng xóm).

Đối tượng T. làm nghề thợ hồ, đã có vợ và hai con. Do thường xuyên đi làm ngang qua nhà chị H. nên cả hai dần nảy sinh tình cảm.

Cả hai quan hệ lén lút một thời gian dài thì chị H. mang thai. Nghe tin, T. tỏ ra vô cùng lo sợ vì bản thân đã có vợ và hai con, nếu sự việc bại lộ sẽ ảnh hưởng đến gia đình mình nên không chấp nhận giọt máu trong bụng chị H.

Ngày 4/4, chị H. gọi điện cho người tình bàn bạc về chuyện cái thai thì xảy ra cãi vã. Sau đó, T. lấy xe máy chạy qua nhà gặp chị H.

Tại đây, cặp đôi tiếp tục to tiếng, mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm. T. thấy trên bàn có con dao nên đã cầm đâm một nhát trúng ngực trái của chị H. Ngay sau đó T. rút dao và tự đâm vào bụng mình để tự tử. Cặp đôi được hàng xóm phát hiện và đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương đâm thủng tim nên chị H. tử vong, còn T. giữ được mạng sống.

Hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Anh Thư (Tổng hợp)

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/cap-ke-voi-dan-ong-co-vo-chu-quan-ca-phe-kich-duc-bi-bop-co-toi-chet-c10a278049.html