Cặp họ Bùi nổi nhất sàn thời trang từ ý tưởng tế bào, nấm độc...

Không chỉ sải những bước tự tin trên sàn diễn, hai người mẫu sinh viên Bùi Thanh Sơn và Bùi Hương Giang còn cuốn hút vẻ ngoài khả ái, lịch thiệp trong chung kết Cuộc thi Thiết kế thời trang lần thứ 4 do Viện Dệt may – Da giày và Thời trang. Cặp đôi họ Bùi này đạt giải người mẫu xuất sắc nhất.

Viện Dệt may – Da giày và Thời trang (Đại học Bách Khoa Hà Nội) vừa tổ chức Chung kết Cuộc thi Thiết kế thời trang lần thứ 4 với sự tranh tài của 10 nhóm xuất sắc nhất

Viện Dệt may – Da giày và Thời trang (Đại học Bách Khoa Hà Nội) vừa tổ chức Chung kết Cuộc thi Thiết kế thời trang lần thứ 4 với sự tranh tài của 10 nhóm xuất sắc nhất

Cuộc thi được tổ chức hai năm một lần, nhằm tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích cho sinh viên của Viện nói riêng và các bạn trẻ có niềm đam mê với thời trang của ĐHBK Hà Nội nói chung.

Đồng thời, cuộc thi còn giúp sinh viên vận dụng linh hoạt những kiến thức, phát triển sự sáng tạo và kỹ năng làm việc theo nhóm để thiết kế các sản phẩm thời trang có tính thẩm mỹ cao và hữu ích

Cuộc thi năm nay có chủ đề "Kết nối - Connection", đã nhận được hơn 300 phác thảo của 31 đội dự thi. Trải qua vòng sơ khảo – xét chọn trên mẫu vẽ và vòng mẫu thiết kế trên chất liệu vải, Ban tổ chức đã lựa chọn được 10 nhóm xuất sắc nhất trình diễn trong đêm chung kết

PGS Phan Thanh Thảo – Viện trưởng Viện Dệt may – Da giầy và Thời trang cho biết: “Các mẫu thiết kế năm nay có chất lượng mỹ kỹ thuật tốt, do đó, BTC đã rất khó khăn để chọn ra 10 bộ sưu tập TKTT xuất sắc nhất và trình diễn trong đêm chung kết hôm nay. Tham gia cuộc thi, các em có cơ hội trải nghiệm toàn bộ chu trình sáng tạo để có được sản phẩm thời trang hoàn hảo: từ phác thảo ý tưởng, tìm kiếm chất liệu, kỹ thuật thiết kế đến may và trình diễn sản phẩm để các em hiểu rõ ý nghĩa của từng công đoạn...

Điểm nổi bật của các bộ sưu tập năm nay là khả năng sáng tạo về màu sắc và chất liệu, áp dụng các kỹ thuật nhuần nhuyễn trong cắt may, thiết kế để tạo nên những mẫu trang phục ấn tượng, độc đáo nhất.

Tại đêm chung kết, 10 bộ sưu tập thời trang đã khoe sắc trên sân khấu. Các bộ sưu tập được thiết kế từ nguồn cảm hứng khác nhau, trong đó có những điều gần gũi trong cuộc sống như sắc thu, cây nấm độc, hoa hồng, không gian vũ trụ, tế bào gốc...

Tất cả những bộ sưu tập này đều được các người mẫu không chuyên trình là các nam sinh, nữ sinh của nhà trường thể hiện. Với sự tự tin và gương mặt biểu cảm, những người mẫu không chuyên này đã góp phần tôn thêm nét đẹp và sự thành công của các bộ sưu tập

Bộ sưu tập YOLO đã giành giải quán quân cuộc thi thiết kế thời trang năm 2018

Ban tổ chức trao giải cho 2 đội giành giải Nhì

Giải Ba đã thuộc về 3 đội gồm: Tịnh Liên, Tricksy girls và Streets

Giải thưởng người mẫu xuất sắc nhất đã thuộc về nam sinh Bùi Thanh Sơn và nữ sinh Bùi Hương Giang

Thanh Giang

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/cap-ho-bui-noi-nhat-san-thoi-trang-tu-y-tuong-te-bao-nam-doc-1330129.tpo