Cấp giấy phép khai quật khảo cổ tại hai địa điểm ở TP.Biên Hòa

Sở VH-TTDL đã có văn bản gửi Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TTDL) về việc cấp giấy phép khai quật khảo cổ học cho Bảo tàng Đồng Nai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu văn hóa tại địa điểm Long Hưng và Tân Lại (TP.Biên Hòa).

Địa điểm Long Hưng thuộc xã Long Hưng (TP.Biên Hòa). Việc tiến hành khai quật địa điểm này có ý nghĩa trong việc tìm hiểu loại hình di tích cư trú và di tích kiến trúc thuộc văn hóa Óc Eo, khoảng thế kỷ thứ VIII-IX.

Địa điểm Tân Lại thuộc P.Bửu Long (TP.Biên Hòa). Khai quật địa điểm này sẽ làm rõ về lớp văn hóa thuộc giai đoạn sớm có niên đại khoảng từ 2.500-3.000 năm cách ngày nay và lớp văn hóa muộn thuộc giai đoạn văn hóa hậu Óc Eo, khoảng thế kỷ XII-XVIII.

Dự kiến thời gian thực hiện từ ngày 1-9 đến 30-11. Hiện vật thu được sẽ được lưu giữ, bảo quản, nghiên cứu và trưng bày tại Bảo tàng Đồng Nai. Sau khi được phép khai quật, Sở VH-TTDL sẽ chỉ đạo bảo tàng thực hiện đúng các quy định của Bộ về quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ.

Quang Nhật

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/vanhoa/202008/cap-giay-phep-khai-quat-khao-co-tai-hai-dia-diem-o-tpbien-hoa-3016518/