Cặp đôi xông vào nhà trùm chăn kín mặt cụ ông 93 tuổi, cướp 13 triệu đồng

Phát hiện cụ ông đang ngủ trong nhà một mình, cặp đôi xông vào lấy chăn trùm lên mặt khống chế và lục túi quần nạn nhân lấy đi 13 triệu đồng.

Sáng 6/6, trao đổi trên báo Người Lao Động, Thượng tá Ngô Đức Ninh, Trưởng Công an Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa bắt giữ 2 đối tượng Trần Khắc Thắng (SN 2001) và Nguyễn Đình Hà (SN 2001, cùng trú tại phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh) về hành vi cướp tài sản.

Nạn nhân là ông Nguyễn Trọng T. (SN 1926, trú tại tổ dân phố Đông Phong, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh).

Nguyễn Đình Hà và Trần Khắc Thắng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Nguyễn Đình Hà và Trần Khắc Thắng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Trước đó, theo Zing.vn, trưa 2/6, cặp đôi Hà và Thắng đến nhà ông T. Phát hiện cụ ông đang ngủ một mình, 2 đối tượng xông vào lấy chăn trùm lên mặt khống chế và lục túi quần nạn nhân lấy đi 13 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Sau khi bị cướp, ông T. đã trình báo sự việc lên cơ quan công an.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ Hà và Thắng. Tại cơ quan công an, 2 đối tượng đã khai nhận hành vi của mình.

Cũng tại Hà Tĩnh, Công an huyện Can Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Đức Quốc (SN 2001) trú thôn Đông Vinh, xã Tùng Lộc, về tội trộm cắp tài sản.

Theo báo Hà Tĩnh, trước đó, khoảng cuối tháng 5 đầu tháng 6/2019, Công an huyện Can Lộc đã nhận đơn trình báo 4 hộ dân tại thôn Đông Vinh, xã Tùng Lộc về việc bị trộm đột nhập vào nhà, trộm cắp tài sản.

Công an huyện Can Lộc đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự lập chuyên án mang bí số TR 519 để đấu tranh làm rõ.

Vào cuộc điều tra, công an đã bắt giữ Nguyễn Đức Quốc (SN 2001) trú thôn Đông Vinh, xã Tùng Lộc.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Quốc khai nhận: Do thiếu tiền chơi game và các trò cá cược trên mạng cũng như tiền tiêu xài cá nhân, nên y mới thực hiện hàng loạt vụ trộm trên.

Vụ thứ nhất vào đầu tháng 5, Quốc đã dùng xà cạy trộm két sắt của nhà anh Nguyễn Đức Nhuận, trú thôn Đông Vinh, lấy đi 18 chỉ vàng ta. Sau khi tiêu xài hết số tiền trộm được, vào ngày 10/5, đối tượng Quốc lại lẻn vào nhà ông Nguyễn Đức Thậm, trú Đông Vinh, lấy trộm số tiền 7 triệu đồng.

Đến ngày 23/5, tiếp tục vào nhà anh Nguyễn Đức Cắng, trộm số tiền gần 1 triệu đồng; ngày 24/5, đột nhập nhà chị Nguyễn Thị Lâm, thôn Đông Vinh, lấy trộm số tiền 1, 2 triệu đồng, 1 nhẫn vàng và 1 con lợn tiết kiệm (trong lợn tiết kiệm có khoảng 8 triệu đồng).

Tiếp tục đấu tranh, Nguyễn Đức Quốc khai nhận thêm: Ngày 28/5, y đã đột nhập ki-ốt anh Hoàng Đình Tiến, trú xã Ích Hậu (Lộc Hà) lấy trộm 18 triệu đồng tiền mặt và 1 máy tính xách tay.

Được biết, tổng giá trị tài sản cả 5 vụ trộm do Nguyễn Đức Quốc gây ra khoảng 90 triệu đồng. Đối tượng Quốc trước đây có hành vị trộm cắp tài sản, được địa phương và gia đình gửi vào trường giáo dưỡng vừa trở về quê hương.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/cap-doi-xong-vao-nha-trum-chan-kin-mat-cu-ong-93-tuoi-cuop-13-trieu-dong-a278728.html