Cặp đôi sống sót kỳ diệu sau 1 tuần mắc kẹt trong điều kiện -30 độ

Rất nhiều người nghĩ rằng cặp đôi đã lành ít dữ nhiều. Thế nhưng kỳ diệu thay, vào ngày 22/2 vừa qua, đội tìm kiếm cứu hộ đã tìm thấy đôi vợ chồng, vẫn có những dấu hiệu của sự sống.

Theo thông tin đăng tải, cách đây không lâu, hai vợ chồng ông Ian Irwin và bà Carol Kiparsky đã quyết định thực hiện chuyến leo núi đường dài ở California vào ngày 14/2 vừa qua.

Đến chiều ngày 15, chủ khách sạn nơi hai vợ chồng ông Ian không thấy khách quay lại, liền lo lắng điều bất trắc đã xảy ra, vì vậy lập tức gọi điện thoại báo nguy.

Khoảng thời gian này, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm là cực lớn. Ban đêm, nhiệt độ có thể hạ xuống dưới hơn -30 độ C. Ông Ian và bà Carol lại không chuẩn bị gì nhiều. Khi leo núi, họ chỉ mặc quần áo nhẹ và mang theo một ít thức ăn.

Nhận thấy tình huống nghiêm trọng, đội tìm kiếm và cứu hộ địa phương đã cử tới hơn 500 người để tìm kiếm cặp vợ chồng.

Ngày qua ngày, mọi người nỗ lực tìm kiếm nhưng đều không có kết quả. Rất nhiều người nghĩ rằng cặp đôi đã lành ít dữ nhiều. Thế nhưng kỳ diệu thay, vào ngày 22/2 vừa qua, đội tìm kiếm cứu hộ đã tìm thấy đôi vợ chồng, vẫn có những dấu hiệu của sự sống.

Ngay sau đó, cặp đôi được đưa đến bệnh viện cấp cứu và thoát khỏi nguy hiểm một cách thần kỳ. Cảnh sát lâu năm, giàu kinh nghiệm còn phải thốt lên, trường hợp sống sót của ông Ian và bà Carol thực sự là một phép màu cuộc sống.

Theo thông tin từ phía cảnh sát, khi được tìm thấy, ông Ian còn đang hát hò vui vẻ, trông không hề giống người bị mắc kẹt trong núi gần hai tuần.

Kiều Dụ (Theo CNT)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/cap-doi-song-sot-ky-dieu-sau-1-tuan-mac-ket-trong-dieu-kien-30-do-1346596.html