Cặp đôi 'siêu trộm' thực hiện 22 phi vụ bị tuyên 28 năm tù

Nguyễn Quang Thảo và Nguyễn Văn Quất là cặp đôi 'siêu trộm' đã thực hiện tổng cộng 22 vụ trộm cắp trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Hà Nội và các khu vực lân cận.

Ngày 10/11, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm với hai bị cáo Nguyễn Quang Thảo (SN 1985, Sóc Sơn, Hà Nội) và Nguyễn Văn Quất (SN 1976, Sóc Sơn, Hà Nội) về tội Trộm cắp tài sản. Hai bị cáo đều là những tay trộm có “thâm niên”hành nghề. Tính đến khi bị bắt, Quất và Thảo đã thực hiện trót lọt tổng cộng 22 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Hà Nội.

Tại tòa, hai bị cáo khai nhận hành vi phạm tội. Thông thường, Quất và Thảo đèo nhau trên một xe máy vào lúc nửa đêm rạng sáng. Hai bị cáo tìm kiếm các gia đình khá giả và có khả năng đột nhập trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Hà Nội và các khu vực lân cận. Một trong hai bị cáo sẽ thực hiện vai trò cảnh giới, lái xe, người còn lại đột nhập vào nhà thực hiện hành vi trộm cắp. Tiền lấy được sẽ chia đôi.

Hai bị cáo Nguyễn Quang Thảo và Nguyễn Văn Quất tại phiên xử sơ thẩm.

Hai bị cáo Nguyễn Quang Thảo và Nguyễn Văn Quất tại phiên xử sơ thẩm.

Điển hình như vụ trộm thứ 20, vào lúc 2h ngày 1/9/2019. Quất và Thảo đèo nhau đi tìm “con mồi” thì phát hiện nhà chị N (SN 1976, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) là nhà ống 1 tầng, có tum phía trên dễ đột nhập.

Quất và Thảo trèo qua tường rào rồi trèo lên mái nhà xe sát nhà chính. Sau đó trèo từ mái nhà xe lên mái tum rồi mở cửa tum đột nhập vào nhà chị N. Quất đứng cảnh giới để Thảo vào nhà lấy đi 1 điện thoại OPPO và lục ban thờ phòng khách lấy 7,1 triệu đồng.

Khi chủ nhà là chị N. phát hiện tiếng động, tri hô thì các đối tượng nhanh chóng trèo qua rào thoát ra ngoài. Hai đối tượng chia đôi tiền trộm được. Còn chiếc điện thoại OPPO chúng bán được 800.000 đồng cũng đem chia đôi để tiêu xài cá nhân.

Tại phiên xử sơ thẩm, hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, cho rằng do không có công ăn việc làm ổn định, cần tiền tiêu xài nên nảy ra ý định cùng nhau đi trộm cắp tài sản. Tổng tài sản các đối tượng trộm cắp được qua 22 vụ là 825 triệu đồng.

“Bị cáo đứng ở đây biết mình đã có tội, do hoàn cảnh túng quẫn nên đã gây án. Mong HĐXX xem xét giảm nhẹ mức án cho bị cáo”. - Bị cáo Nguyễn Quang Thảo nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án.

Xét thấy hành vi các bị cáo là nghiêm trọng, phạm tội nhiều lần, gây bức xúc và hoang mang cho quần chúng trên địa bàn, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Thảo 14 năm tù giam, Nguyễn Văn Quất 15 năm tù giam cùng về tội Trộm cắp tài sản./.

Võ Nam/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/cap-doi-sieu-trom-thuc-hien-22-phi-vu-bi-tuyen-28-nam-tu-816501.vov