Cặp đôi nào 'sáng' nhất Thượng đỉnh G7?

Thượng đỉnh G7 đang diễn ra tại hạt Cornwall, Anh là cuộc gặp mặt trực tiếp lần đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo G7 sau gần 2 năm qua do đại dịch Covid-19. Đây cũng là dịp 'trình làng' giới G7 của phu nhân Thủ tướng nước chủ nhà, Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Nhật Bản.

Thủ tướng Anh Boris Johnson và phu nhân, bà Carrie Johnson. Kể từ khi ông Johnson tiếp tục giữ chức Thủ tướng sau cuộc tổng tuyển cử tháng 12/2020, cặp đôi thường xuyên sánh bước bên nhau. Hai người bí mật kết hôn trong buổi lễ hôm 29/5 vừa qua tại nhà thờ Westminster ở thủ đô London. (Nguồn: Getty)

Thủ tướng Anh Boris Johnson và phu nhân, bà Carrie Johnson. Kể từ khi ông Johnson tiếp tục giữ chức Thủ tướng sau cuộc tổng tuyển cử tháng 12/2020, cặp đôi thường xuyên sánh bước bên nhau. Hai người bí mật kết hôn trong buổi lễ hôm 29/5 vừa qua tại nhà thờ Westminster ở thủ đô London. (Nguồn: Getty)

Tổng thống Mỹ Joe Biden và phu nhân, bà Jill Biden. Vợ chồng ông Biden là những vị khách đầu tiên đến Anh tham dự Thượng đỉnh G7. Ngoài các hoạt động của Thượng đỉnh G7, Tổng thống Biden và phu nhân đã tiếp kiến Nữ hoàng Elizabeth tại Lâu đài Windsor. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Biden trên cương vị Tổng thống Mỹ. (Nguồn: AP)

Thủ tướng Đức Angela Merkel và phu quân, ông Joachim Sauer. Đây được xem là Thượng đỉnh G7 cuối cùng của bà Merkel trên cương vị người đứng đầu chính phủ Đức. Ông Joachim Sauer, nhà hóa học lượng tử nổi tiếng, hiếm khi tháp tùng vợ tham dự các sự kiện quốc tế. Thượng đỉnh G7 gần nhất mà ông có mặt là tại Nhật Bản năm 2016. (Nguồn: Getty)

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân, bà Brigitte Macron. Cả Tổng thống và phu nhân từng xác nhận mắc Covid-19 vào tháng 12/2020. (Nguồn: PA)

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và phu nhân, bà Mariko. Theo truyền thông Nhật Bản, bà Mariko là một người giản dị, hết lòng vì chồng và hạn chế sự chú ý của công chúng. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Suga và phu nhân tham dự Thượng đỉnh G7. (Nguồn: PA)

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và phu quân, ông Heiko von der Leyen. Ông Heilo là một giáo sư ngành y khoa, thành viên dòng giõi quý tộc Von der Leyen. Cả hai có 7 người con, sinh ra trong khoảng thời gian từ năm 1987 đến năm 1999. (Nguồn: PA)

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và vị hôn thê, bà Amelie Derbaudrenghien. Ông Charles Michel là cựu Thủ tướng Bỉ và bà Amelie hiện là cố vấn trong nội các Ngoại trưởng Bỉ Sophie Wilmès. (Nguồn: PA)

Hai nhà lãnh đạo G7 khác là Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Thủ tướng Italy Mario Draghi không có hình ảnh "tay trong tay" bởi không có phu nhân tháp tùng trong đợt này. (Nguồn: PA)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cap-doi-nao-sang-nhat-thuong-dinh-g7-148226.html