Cặp đôi lái xe tải đi dọc quốc lộ trộm hộp đen

Mạnh cùng Vượng đi dọc quốc lộ 1 từ Hải Phòng vào Quảng Bình, khi phát hiện phương tiện không có người trông giữ, chúng trộm hộp đen bán lấy tiền.

Ngày 30/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết đang tạm giữ Vũ Văn Mạnh (33 tuổi) và Phạm Văn Vượng (31 tuổi, cùng trú tỉnh Hải Phòng) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, sáng ngày 24/10, Mạnh mượn ôtô tải biển số 15C của người thân rồi chở Vượng đi dọc quốc lộ 1 từ Hải Phòng vào Quảng Bình. Dọc đường, phát hiện nhiều máy đào, xe đầu kéo container để bên đường, không có người trông giữ, cả hai đợi đến đêm dùng đồ nghề lấy trộm hộp đen.

Rạng sáng ngày 25/10, cặp đôi vào đến thị xã Kỳ Anh, chúng liên tiếp trộm 4 hộp đen của máy đào dọc quốc lộ 1. Lúc cả hai lái xe vào Quảng Bình trộm tài sản thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Hai nghi can cùng tang vật vụ trộm. Ảnh: Văn Hùng.

Nhà chức trách cáo buộc, đầu tháng 9, cặp đôi từng thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm hộp đen máy đào, xe container dọc quốc lộ 1 từ Hải Phòng vào Quảng Bình. Số tài sản trộm được chúng mang về Hải Phòng bán chia tiền tiêu xài.

Theo công an Hà Tĩnh, giá trị hộp đen xe container, máy xúc từ 20-25 triệu đồng/chiếc. Những tên trộm lấy và bán lại giá 5-10 triệu/chiếc cho các cửa hàng phụ tùng.

Hộp đen là thiết bị gắn trên các phương tiện giao thông, có thể lưu trữ thông tin kết nối với hệ thống sever quản lý online. Có 2 loại hộp đen phổ biến là hộp đen cho máy bay và hộp đen ôtô. Hộp đen xe tải thường được sơn màu đen hoặc vàng để dễ nhận diện.

Thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh, vòng đỏ), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Văn Hùng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cap-doi-lai-xe-tai-di-doc-quoc-lo-trom-hop-den-post888368.html