Cặp đôi 'hắc long song sát' Nhật có gì khiến Nga, Trung lo lắng?

JSM là tên lửa hành trình không đối hạm cực nguy hiểm do Na Uy và Mỹ phát triển dựa trên phiên bản tên lửa diệt hạm NSM nổi tiếng. Một khi được trang bị JSM, năng lực của chiến đấu cơ F-35 sẽ tăng lên vượt trội.

 Nhật Bản và nhà sản xuất KONGSBERG vừa chính thức ký hợp đồng thương vụ tên lửa tàng hình JSM trang bị cho tiêm kích thế hệ 5 F-35 của Tokyo.

Nhật Bản và nhà sản xuất KONGSBERG vừa chính thức ký hợp đồng thương vụ tên lửa tàng hình JSM trang bị cho tiêm kích thế hệ 5 F-35 của Tokyo.

Phát biểu tại sự kiện này, CEO của KONGSBERG Geir Haoy cho biết: "Đây là một bước đột phá quốc tế quan trọng thể hiện tầm cao mới của sự hợp tác giữa chính quyền Na Uy, Cơ sở Nghiên cứu Quốc phòng Na Uy và ngành công nghiệp Na Uy với khách hàng".

Phát biểu tại lễ ký kết, đại diện Bộ Quốc phòng Nhật Bản tiết lộ, cùng với việc mua JSM có tầm bắn tối đa lên tới 500km để trang bị cho máy bay chiến đấu F35A.

Nhật Bản cho biết, mỗi chiếc tiêm kích tàng hình của Nhật Bản có thể mang được 2 đạn JSM trong khoang.

Tên lửa được trang bị công nghệ dẫn hướng và nhận dạng mục tiêu mẫu mực của loại tên lửa thế hệ 5.

JSM là một loại tên lửa mới đang được phát triển dành cho máy bay chiến đấu tàng hình F-35 trong chương trình hợp tác giữa tập đoàn Raytheon của Mỹ với công ty sản xuất vũ khí Kongsberg thuộc Bộ Quốc phòng Na Uy.

Trước khi được trang bị lên máy bay chiến đấu F-35, tên lửa JSM đã được thử nghiệm thành công trên tiêm kích F-16.

Ra mắt vào ngày 29-11-2012, các tên lửa JSM hiện nay là loại vũ khí chống tàu chiến duy nhất thiết kế phù hợp với máy bay F-35.

Loại tên lửa này đã được tham gia vào rất nhiều chương trình thử nghiệm bay bắt đầu từ đầu năm 2015.

Các cuộc thử nghiệm liên tục được diễn ra và thu được kết quả khả quan.

Do được thiết kế dành riêng cho tiêm kích tàng hình F-35 nên JSM được tối ưu hóa hình dáng và kích thước để có thể nằm gọn bên trong thân của chiếc máy bay tối tân này.

Bình thường mỗi chiếc F-35 chỉ mang theo 2 tên lửa loại này để tối ưu hóa tàng hình.

Trong trường hợp không cần đề cao tính năng tàng hình, mỗi chiếc F-35 có thể trang bị tới 6 tên lửa JSM bao gồm 2 bên trong thân và 2 bên mỗi cánh.

Harald Annestad, Chủ tịch Kongsberg Defence Systems, đơn vị chịu trách nhiệm phát triển tên lửa JSM cho biết: “JSM là một tên lửa thế hệ thứ năm, có tầm bắn xa, đặc tính tàng hình, có thể tấn công chính xác các mục tiêu trên đất liền và trên biển và được phát triển cho máy bay chiến đấu tàng hình F-35 JSF".

"Việc kết hợp khả năng của F-35 và JSM sẽ cung cấp cho các lực lượng khai thác có được khả năng tấn công độc nhất vô nhị", ông kết luận.

JSM có khả năng rất cao trong việc thâm nhập hệ thống phòng không thông qua một sự kết hợp của nhiều đặc tính gồm: giảm bộc lộ tín hiệu trên màn hình radar; bay sát mặt biển; thay đổi tốc độ và độ cao hành trình.

Tên lửa có thể tự động bắt mục tiêu dựa theo hình ảnh, lập thư viện thông tin mục tiêu, cho phép đầu tự dẫn phân biệt các tàu địch.

Hệ thống điện tử thông minh nâng cao hiệu quả của việc lập kế hoạch hành trình bằng việc khai thác dữ liệu địa lý quanh mục tiêu.

JSM sử dụng liên kết dữ liệu 2 chiều cho phép cập nhật tham số mục tiêu trong suốt hành trình bay.

Tên lửa này được trang bị cảm biến hồng ngoại thế hệ mới với khả năng nhận dạng và phân biệt mục tiêu rất cao.

Tên lửa được dẫn hướng đến mục tiêu kết hợp quán tính, GPS và tham chiếu địa hình. Thân tên lửa được chế tạo từ vật liệu composite nên có khả năng tàng hình cao.

Tên lửa sử dụng động cơ phản lực TRI 40 với 2 cửa hút không khí nhỏ bên hông.

JSM có tầm bắn 185 km khi bay ở quỹ đạo thấp, hơn 500 km khi bay ở quỹ đạo kết hợp cao, thấp.

Trọng lượng tên lửa vào khoảng 410 kg và mang theo đầu nổ cực mạnh nặng 125kg để công phá vào những chỗ yếu huyệt nhất của chiến hạm.

Với những tính năng vượt trội như vậy, đây được coi là loại tên lửa không đối hạm mạnh nhất thế giới hiện nay, loại vũ khí này tiếp tục làm cho Trung Quốc bất an trong thời gian tới.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-cap-doi-hac-long-song-sat-nhat-co-gi-khien-nga-trung-lo-lang/802529.antd