Cặp đôi đồng tính nữ đầu tiên thi đấu cùng nhau tại giải Wimbledon

Alison van Uytvanck và Greet Minnen là một trong những cặp đôi đồng tính nổi tiếng nhất hiện nay trong làng thể thao thế giới.

Alison van Uytvanck và Greet Minnen - Ảnh: Getty

Alison van Uytvanck và Greet Minnen - Ảnh: Getty

Sự hiện diện của người đồng tính nữ trong làng thể thao đang gia tăng mạnh mẽ. Đóng góp của họ đã được thừa nhận bằng nhiều thành tích đáng nể như việc cầu thủ Megan Rapinoe – một người đồng tính công khai - vừa cùng đội tuyển bóng đá nữ Mỹ bảo vệ thành công ngôi vô địch FIFA Women’s World Cup vào cuối tuần qua. Điều thú vị là đội tuyển Mỹ có đến 6 thành viên là đồng tính hoặc song tính, bao gồm huấn luyện viên Jill Ellis.

Mới đây, hai tay vợt người Bỉ Alison van Uytvanck (sinh năm 1994) và Greet Minnen (sinh năm 1997) cũng vừa làm nên lịch sử sau khi trở thành cặp đôi đồng tính đầu tiên cùng thi đấu tại giải Wimbledon - giải đấu quần vợt lâu đời nhất và uy tín nhất trên thế giới. Cả hai chính thức hẹn hò từ năm 2016 và thoải mái chia sẻ về mối quan hệ tình cảm của mình.

Năm ngoái, nụ hôn Alison dành cho Greet sau khi chiến thắng đương kim vô địch Garbinẽ Muguruza tại giải Wimbledon 2018 đã xuất hiện trên trang nhất của nhiều tờ báo thể thao.

Theo Time, Alison và Greet đã thắng trong trận đấu với các tay vợt người Anh Katie Swann và Freya Christie vào tuần trước nhưng sau đó thua ở vòng hai trước cặp đôi Trung Quốc Chan Hao-ching và Latisha Chan.

Nhân chiến thắng của mình trước các đối thủ Anh, Alison và Greet đã phát biểu rằng sự kỳ thị dành cho những đồng nghiệp là người đồng tính nam hiện vẫn còn rất nặng nề. “Tôi mong rằng sẽ ngày càng có nhiều người LGBT công khai, và nói rằng ‘Tôi ổn’. Bởi điều đó sẽ truyền thêm sự tự tin cho những người LGBT khác, đặc biệt là cho cánh đàn ông. Thêm nhiều người công khai thì quy trình ấy sẽ càng dễ dàng hơn”, Alison nói với tờ The Guardian.

Greet cho biết phản ứng họ nhận được từ những người xung quanh về mối quan hệ hầu hết là tích cực nhưng họ vẫn phải cẩn trọng tại những quốc gia kỳ thị và phân biệt đối xử người LGBT. “Chắc chắn, chúng tôi sẽ không nắm tay nhau nếu đang ở Ai Cập hoặc một nơi nào đó tương tự”, Greet nói.

Mai Thảo

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/lgbt-c-131/cap-doi-dong-tinh-nu-dau-tien-thi-dau-cung-nhau-tai-giai-wimbledon-116747.html