Cặp đôi 'đá xế' chuyên nghiệp

Quen nhau qua mạng xã hội, 2 đối tượng rủ nhau ra địa bàn TP Pleiku (Gia Lai) thuê trọ rồi cùng 'hành nghề' trộm cắp xe máy. 2 đối tượng nhắm đến những chiếc xe máy đắt tiền và dễ tiêu thụ như Exciter, Sirius, Jupiter. Ngoài những 'đồ nghề' tinh vi, 2 đối tượng này còn thực hiện hành vi trộm cắp xe máy liên huyện, liên tỉnh.

Nhữ Tuấn Anh và Nguyễn Đức Hải

Sau thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đến 16 giờ ngày 6-8, CATP Pleiku đã tiến hành bắt giữ Nhữ Tuấn Anh (1995, quê thôn 8, xã Đắc Sơ Mei, H. Đắc Đoa, Gia Lai, tạm trú 358-Lê Đại Hành, P. Yên Thế, TP Pleiku, Gia Lai) và Nguyễn Đức Hải (1984, trú tổ 5, P. Trường Chinh, TP Kon Tum, Kon Tum) về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Riêng Hải từng có 1 tiền án 7 năm tù về tội “Cướp tài sản” và mãn hạn tù vào năm 2012. Qua đó, thu giữ 5 xe máy là tang vật mà đối tượng đã trộm cắp trước đó cùng nhiều vật dụng phục vụ cho việc trộm cắp xe máy, trong đó có 2 vam phá khóa tự chế và đoạn kẽm để kích điện xe.

Qua điều tra bước đầu, CQĐT CATP Pleiku xác định: trong thời gian từ ngày 14-7 đến thời điểm bị bắt giữ, Hải và Anh đã thực hiện 7 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Pleiku, H. Đắc Đoa, H. Ia Grai (Gia Lai) và TP Kon Tum (Kon Tum). Đơn cử, lúc 13 giờ ngày 17-7, lợi dụng sơ hở của anh Lý Văn Tiến (1988, trú xã Chư Á, TP Pleiku, Gia Lai) dựng xe máy hiệu Exciter BKS 81B1-749.62 trước nhà số 22-Trần Nhật Duật (P. Ia Kring, TP Pleiku) không có người trông coi, các đối tượng dùng vam phá khóa lấy trộm chiếc xe trên. Hay vào ngày 5-8, Hải cùng Anh dùng vam phá khóa lấy trộm 1 xe máy hiệu Exciter BKS 81B2-03037 tại khu vực Nghĩa trang liệt sĩ xã Nam Yang (H. Đắc Đoa, Gia Lai).

Tang vật và những chiếc vam phá khóa xe máy.

Tại CQĐT, Hải khai nhận: Hải hiện là lái xe của một hãng taxi trên địa bàn TP Pleiku hơn 1 năm nay và thuê trọ tại một nhà trọ thuộc P. Ia Kring (TP Pleiku). Tuy nhiên, để có tiền tiêu xài cá nhân, Hải nghĩ cách trộm cắp tài sản. Tìm hiểu trên mạng, Hải tự mua các dụng cụ về tự chế các loại vam phá khóa xe máy cũng như các vật dụng liên quan. Cũng từ các trang mạng xã hội, Hải kết bạn với Nhữ Tuấn Anh và cả hai rủ nhau đi trộm cắp xe máy bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Sau đó, Anh từ Đắc Sơ Mei ra thuê trọ tại nhà trọ 358-Lê Đại Hành (P. Yên Thế, TP Pleiku) để “hành nghề” cùng với Hải. Với thủ đoạn lúc đi xe máy hoặc đi bộ, 2 đối tượng lượn lờ qua các tuyến phố, nhà dân, lợi dụng người dân sơ hở để xe ở những nơi không có người trông coi, các đối tượng dùng vam phá khóa lấy trộm đưa về phòng trọ cất giấu chờ mang đi tiêu thụ.

Hải và Anh khai nhận: do thấy trên mạng xã hội nhiều người có nhu cầu mua các loại xe máy như Sirius, Exciter nên cả hai bàn nhau trộm cắp các loại xe máy này để dễ bề tiêu thụ cũng như bán “được giá” hơn. Không chỉ thực hiện các vụ trộm cắp trên địa bàn TP Pleiku, các đối tượng còn “hoạt động” qua TP Kon Tum và các huyện lân cận với địa bàn TP Pleiku. 2 đối tượng đã lấy trộm 4 chiếc xe máy hiệu Exciter, 1 chiếc xe máy Sirius và 2 chiếc xe máy hiệu Jupiter.

Hiện CQĐT CATP Pleiku đang tạm giữ Nhữ Tuấn Anh và Nguyễn Đức Hải để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Tân

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_193502_cap-doi-da-xe-chuyen-nghiep.aspx