Cặp đôi chuyên 'luộc' bình ắc-quy

Bỏ học, sống lêu lổng, đôi bạn 'cùng lùi': Nguyễn Công Vinh (2001, trú xã Thạch Đài) và Nguyễn Văn Từ (2001, trú xã Tân Lâm Hương, H. Thạch Hà, Hà Tĩnh) sớm 'nhúng chàm' để rồi tra tay vào còng về hành vi trộm cắp tài sản. Chỉ vì thiếu tiền chơi game và tiêu xài cá nhân, Vinh và Từ đã thực hiện 18 vụ trộm cắp, cuỗm đi 36 bình ắc-quy ô-tô tải của người dân trên địa bàn.

Bỏ học, sống lêu lổng, đôi bạn “cùng lùi”: Nguyễn Công Vinh (2001, trú xã Thạch Đài) và Nguyễn Văn Từ (2001, trú xã Tân Lâm Hương, H. Thạch Hà, Hà Tĩnh) sớm “nhúng chàm” để rồi tra tay vào còng về hành vi trộm cắp tài sản. Chỉ vì thiếu tiền chơi game và tiêu xài cá nhân, Vinh và Từ đã thực hiện 18 vụ trộm cắp, cuỗm đi 36 bình ắc-quy ô-tô tải của người dân trên địa bàn.

Cặp đôi Vinh và Từ cùng tang vật vụ án.

Cặp đôi Vinh và Từ cùng tang vật vụ án.

Thời gian qua, CAH Thạch Hà liên tục nhận được thông tin trình báo của người dân về việc bị kẻ gian lợi dụng đêm tối tiếp cận ô-tô để trộm cắp tài sản. Tài sản mà các đối tượng nhằm vào để trộm là bình ắc-quy ô-tô tải dừng đỗ ven các trục đường. Chỉ trong thời gian từ tháng 12- 2019 đến nay trên địa bàn đã xảy ra hơn 15 vụ mất trộm bình ắc-quy. Các vụ mất cắp thường xảy ra vào đêm khuya từ 23 giờ trở đi. Gần đây nhất vào ngày 29- 12- 2019 anh Phạm Văn Quân (1978, trú xã Lưu Vĩnh Sơn, H.Thạch Hà) khi đi làm về để xe bên đường qua đêm đã bị kẻ gian lấy đi 2 bình ắc-quy.

Trước tình trạng các chủ xe, lái xe đến cơ quan CA trình báo về việc bị mất trộm bình ắc-quy trên ô-tô tải đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình trật tự trên địa bàn và khiến việc làm ăn của người dân bị xáo trộn, lãnh đạo CAH Thạch Hà đã chỉ đạo đội nghiệp vụ lập chuyên án để đấu tranh làm rõ. Chuyên án TCAQ-0120 được xác lập, các trinh sát, điều tra viên có kinh nghiệm được tung vào cuộc để phá án. Nhanh chóng triển khai lực lượng, tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai của người bị hại, rà soát lên danh sách các đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Đồng thời bố trí các trinh sát bám địa bàn, những nơi mà các đối tượng có thể xâm nhập hoạt động phạm tội, cũng như nắm bắt kịp thời những “di biến động” của các đối tượng nằm trong diện nghi vấn.

Với sự tập trung chỉ đạo của lãnh đạo ban chuyên án (BCA), sự vào cuộc quyết liệt của các trinh sát kết hợp sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Sau một thời gian điều tra, BCA có đầy đủ tài liệu chứng cứ, xác định được các đối tượng gây ra các vụ trộm cắp tài sản nói trên, đó là Nguyễn Công Vinh (2001, trú thôn Liên Vinh, xã Thạch Đài) và Nguyễn Văn Từ (2001, trú xã Tân Lâm Hương). Ngày 5- 1, xác định được hành vi phạm pháp của đối tượng, Cơ quan CSĐT CAH Thạch Hà đã bắt khẩn cấp Nguyễn Công Vinh và Nguyễn Văn Từ. Tại cơ quan điều tra, qua đấu tranh trực diện, 2 đối tượng Vinh và Từ đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Theo đó, hàng ngày Vinh và Từ thường gặp nhau tại quán Internet để chơi game đến khoảng 23 giờ, thời điểm mọi người đã chìm sâu trong giấc ngủ, 2 “vạc đêm” lại đi săn mồi. Điều khiển xe máy trên các trục đường để quan sát, khi phát hiện các xe ô-tô tải dừng đậu ven đường thì tiếp cận. Phân công một người đứng cảnh giới, một người trực tiếp ra tay, chỉ trong vòng vài phút thao tác, chiếc bình ắc-quy đã được tháo gỡ khỏi ô-tô tải. Trong các đêm đi “ăn hàng”, có đêm chúng trộm được 7- 8 bình ắc-quy ô-tô tải. Với phương thức, thủ đoạn đó, trong thời gian 1 tháng, 2 đối tượng này đã gây ra 18 vụ trộm, lấy được 36 bình ắc-quy các loại. Tất cả số ắc-quy này Vinh và Từ mang đi bán rải rác tại các gara ô-tô trên địa bàn hòng tránh sự phát hiện. Tất cả số tiền có được từ bán bình ắc-quy, 2 đối tượng này đều nướng vào game và tiêu xài cá nhân.

Ngày 7-1, thượng tá Trương Việt Hùng- Phó trưởng CAH Thạch Hà cho biết, với những tài liệu chứng cứ, chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng, Cơ quan CSĐT CAH Thạch Hà đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Công Vinh và Nguyễn Văn Từ về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng, sớm hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

X.SƠN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_218773_cap-doi-chuyen-luoc-binh-ac-quy.aspx