Cặp độc bình 'độc nhất vô nhị' được làm từ 10 triệu khoen lon bia

Phải mất hơn 4 năm ròng rã, ông Nguyễn Văn Đại Dương (55 tuổi, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) mới có thể hoàn thành được cặp độc bình cực khủng từ hơn 10 triệu khoen lon bia.

Phải mất hơn 4 năm, ông Nguyễn Văn Đại Dương mới hoàn thành được cặp độc bình từ hàng triệu khoen lon bia này. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Phải mất hơn 4 năm, ông Nguyễn Văn Đại Dương mới hoàn thành được cặp độc bình từ hàng triệu khoen lon bia này. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Cặp độc bình từ hơn 10 triệu khoen lon bia của ông Dương được xem là một sản phẩm "độc nhất vô nhị"

Cặp độc bình của ông Nguyễn Văn Đại Dương cao 1,8 m, đường kính nơi rộng nhất 0,6 m. Ông mất khoảng 4 năm (2014- 2018) để hoàn thành xong cặp lục bình này. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Ông Dương cho biết, ý tưởng làm các vật dụng từ khoen lon bia nhen nhóm từ năm 2010. Từ đó, ông bắt đầu thu gom khoen lon của một thương hiệu bia để màu sắc vật dụng đồng nhất. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Qua nhiều năm thu gom, ông Dương đã có hàng triệu khoen lon bia. Sau một thời gian suy nghĩ, ông quyết định kết khoen lon bia thành độc bình. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Theo ông Dương, đầu tiên tạo khung cho cặp đọc bình. Tiếp đó, ông dùng loại vải tốt, cắt thành sợi mỏng luồn qua khoen lon bia bao quanh khung tạo nên chiếc độc bình. Kết được một vòng quanh khung độc bình phải tốn hàng nghìn khoen lon bia. Ảnh: Nguyễn Ngọc

"Chỉ cần một khoen bị lỗi là phải tháo ra làm lại. Phần khó nhất là ở miệng và đế. Tôi phải khéo léo, tỉ mỉ để có thể kết nối được các khoen lon đều, uốn lượn đẹp mắt và không bị mất đối xứng khi xếp các khoen lon", ông Dương nói. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Cặp độc bình từ hơn 10 triệu khoen lon bia của ông Dương được xem là một sản phẩm "độc nhất vô nhị". Nhiều người đến xem và ngỏ ý muốn mua với giá khá cao, tuy nhiên ông Dương vẫn chưa đồng ý bán. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Nguyễn Ngọc

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cap-doc-binh-doc-nhat-vo-nhi-duoc-lam-tu-10-trieu-khoen-lon-bia-post1329862.tpo