Cấp điện trở lại sau bão, 'cuộc chiến' không đơn độc

Bão số 12 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề đối với Phú Yên khiến 1 người chết và thiệt hại về vật chất có thể lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại của ngành điện là 75 tỷ đồng.

5 ngày sau bão số 12, điện đã trở lại với người dân Phú Yên sau nỗ lực của hàng trăm cán bộ nhân viên ngành điện

Cơn bão số 12 ngày 3/11/2017 đi qua đã để lại hậu quả nặng nề cả về vật chất lẫn tinh thần cho nhân dân toàn tỉnh Phú Yên nói chung và ngành điện nói riêng. Trong đó, có 4 huyện lưới điện bị ảnh hưởng nặng do bão, 2 huyện bị ảnh hưởng nặng do lụt, trong đó, đã làm gãy, nghiêng 599 cột điện trung thế, 851 cột hạ thế và gây hư hỏng 24 máy biến áp phân phối, hơn 5.000 công tơ bị hư hỏng và ngập nước, ước thiệt hại do cơn bão gây ra hơn 75 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ khen thưởng các đơn vị tham gia khắc phục lưới điện do ảnh hưởng của cơn bão số 12 trên địa bàn tỉnh Phú Yên, ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã đánh giá cao những nỗ lực của điện lực Phú Yên, các đơn vị lực lượng do Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC) điều động, các đơn vị xây lắp… trong việc khắc phục sự cố điện do bão số 12 gây ra.

Ông Phùng cho biết, Phú Yên giống như các tỉnh duyên hải miền Trung có địa hình vừa có núi rừng, đồng bằng, ven biển, không rộng nhưng phức tạp về địa hình mà đã phức tạp về địa hình thì đối với ngành điện là một trở ngại.

Sự kết hợp tổng lực vừa lực lượng của Công ty Điện lực Phú Yên, của các đơn vị lực lượng của các đơn vị do EVNCPC điều động đến, của các đơn vị xây lắp ở Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định với con số hàng trăm người, khối lượng công việc cực kỳ lớn, địa bàn rất phức tạp.

“Khối lượng công việc có thể định lượng được nhưng mà tôi cho rằng một kết quả còn lớn hơn nhiều, cho đến giờ đã đạt 100%, đó chính là các đồng chí đã mang lại niềm tin cho lãnh đạo tỉnh Phú Yên, cho nhân dân tỉnh Phú Yên, đã để lại những ấn tượng, những tình cảm, những hình ảnh đẹp trong lòng người dân Phú Yên, tôi cho rằng đấy mới là kết quả lớn nhất”, ông Phùng nói.

Ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

Cũng theo ông Phùng, trong rất nhiều việc phải khắc phục hậu quả của thiên tai, mà cụ thể là của những cơn bão, thì từ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cho đến chỉ đạo của lãnh đạo ở các địa phương, ưu tiên trong ưu tiên khắc phục đó là về điện, ưu tiên trong ưu tiên, khẩn cấp trong khẩn cấp, cấp bách trong cấp bách số 01 là điện, thứ 02 là nước.

Điện liên quan, ảnh hưởng đến mọi mặt trong sản xuất, trong thông tin liên lạc, nói tóm lại không có điện mọi hoạt động đều ngừng trệ.

“Thay mặt cho lãnh đạo tỉnh, nhân dân tỉnh Phú Yên xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, Tổng công ty Điện lực miền Trung, các đơn vị đến từ các tỉnh bạn, các công ty xây lắp, các doanh nghiệp và tất cả tập thể, cá nhân, những ai đã đóng góp trực tiếp, gián tiếp cho việc khắc phục lưới điện trên địa bàn tỉnh Phú Yên do ảnh hưởng của cơn bão số 12 gây ra”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nói.

Trước đó, thời điểm bão số 12 càn quét, hệ thống điện Phú Yên gần như bị “tê liệt” hoàn toàn, EVNCPC đã huy động các Công ty Điện lực bạn về để hỗ trợ PC Phú Yên khắc phục hậu quả bão lũ.

Anh Hoàng Ngọc Chung - PC Quảng Nam cho hay, trong số 16 anh em tham gia hỗ trợ đợt này, có đến 10 người trong số này nhà bị ngập nặng. Tuy nhiên, nhiệm vụ là phải lên đường, tạm gác việc gia đình để đến “cứu” điện ở nơi bị thiệt hại nặng nề hơn.

Kết quả, trong vòng 5 ngày sau bão, hơn 200 cán bộ công nhân viên từ các đơn vị đã có mặt tại Phú Yên xác định bà con chưa có điện là chưa hoàn thành nhiệm vụ họ đã làm việc từ sáng sớm đến đêm khuya với mối bận tâm duy nhất là làm sao cấp lại điện sớm nhất cho người dân.

THU PHƯƠNG

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su/cap-dien-tro-lai-sau-bao-cuoc-chien-khong-don-doc-3421220.html