Cấp cứu thành công sản phụ nguy kịch do rau tiền đạo trung tâm chảy máu

Sản phụ 32 tuổi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch cho cả mẹ và con.

Khoảng 5h ngày 15/3, Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng tiếp nhận sản phụ D.T.B. (32 tuổi, trú tại phường Hòa Chung, thành phố Cao Bằng) trong tình trạng da xanh, niêm mạc nhợt, mạch nhanh, huyết áp tụt, cơn co tử cung không rõ ràng, tử cung căng cứng, tim thai rời rạc, âm đạo ra nhiều máu loãng, máu cục, ngôi đầu cao.

Kíp trực đã khẩn trương thăm khám, làm các xét nghiệm, siêu âm. Sản phụ được chẩn đoán: Sốc mất máu/thai 8 tháng rau tiền đạo trung tâm chảy máu, theo dõi rau bong non.

Sức khỏe của cả mẹ và bé đã ổn định và được theo dõi sau phẫu thuật. (Ảnh: BVCC)

Các bác sĩ khẩn trương tiến hành hội chẩn liên khoa cấp cứu, gây mê hồi sức và thống nhất chỉ định mổ cấp cứu lấy thai, cầm máu cho sản phụ.

Tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ mổ ra một bé gái nặng 2.100g. Sản phụ được truyền 2 đơn vị máu trong quá trình phẫu thuật. Sau 1 giờ, ca mổ đã thành công, kịp thời cứu sống cả hai mẹ con, sản phụ qua cơn nguy kịch.

Hiện tại, sức khỏe của cả mẹ và bé đã ổn định.

Rau tiền đạo chảy máu là một cấp cứu sản khoa, nếu không xử trí kịp thời và chính xác dễ dẫn đến tử vong cho cả mẹ và con. Để phòng tránh những tai biến trong sản khoa nói chung và rau tiền đạo nói riêng, các bà mẹ mang thai hãy thực hiện đăng ký quản lý thai sản tại cơ sở y tế, siêu âm, khám thai định kỳ.

Đối với các trường hợp đã phát hiện rau tiền đạo trung tâm, nên nhập viện theo dõi vào những tháng cuối của thai kỳ để được chăm sóc, theo dõi và kịp thời phẫu thuật, đảm bảo an toàn cho cả sản phụ và thai nhi.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/cap-cuu-thanh-cong-san-phu-nguy-kich-do-rau-tien-dao-trung-tam-chay-mau-d167637.html