Cấp cứu thành công bệnh nhân 92 tuổi bị nhồi máu cơ tim nguy kịch

Ngày 7-3, Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu thành công một bệnh nhân cao tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp nguy hiểm.

Bác sĩ Triệu chăm sóc cho bệnh nhân T. sau khi cấp cứu thành công

Bác sĩ Triệu chăm sóc cho bệnh nhân T. sau khi cấp cứu thành công

Theo đó, bệnh nhân Nguyễn Văn T. (92 tuổi, ngụ thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang), khi đang ngủ thì bị đau ở vùng ngực trái, cảm giác bóp nghẹt kéo dài trên 10 phút… ngay lập tức gia đình đưa ông T. đến bệnh viện ở địa phương điều trị và được bác sĩ chẩn đoán bị nhồi máu cơ tim; sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu. Thời điểm nhập viện bệnh nhân đau ngực trái nhiều kéo dài, vả mồ hôi, khó thở…

Các bác sĩ xác định đây là tình trạng cấp cứu khẩn cấp. Bác sĩ Trần Văn Triệu (Khoa Tim mạch can thiệp của Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ) cùng ê kíp tiến hành can thiệp khẩn cho bệnh nhân. Kết quả, chụp mạch vành thân chung không hẹp, nhánh liên thất trước tắc đoạn I, huyết khối hẹp 70-80% cuối đoạn II, hẹp 40% đoạn III nhánh liên thất trước, nhánh mũ hẹp 80-90% đoạn II, động mạch vành phải hẹp 40-50% đoạn II.

Các bác sĩ đã can thiệp nhánh liên thất trước từ lỗ xuất phát. Thời gian từ lúc vào phòng can thiệp đến lúc đặt Stent vào động mạch vành là 30 phút. Sau can thiệp bệnh nhân ổn định, hết đau ngực, hết vả mồ hôi, hết khó thở… và dần sinh hoạt bình thường.

Theo BS CK II Phạm Thanh Phong, nhồi máu cơ tim cấp rộng là một cấp cứu nội khoa, nguy cơ tử vong rất cao nếu không được can thiệp kịp thời do các biến chứng nguy hiểm của nhồi máu cơ tim cấp như: suy tim cấp, rối loạn nhịp tim, choáng tim… đặc biệt là những bênh nhân cao tuổi rất nguy hiểm. Do đó, các bệnh nhân khi có triệu chứng đau ngực hoặc ngăn ngực khó chịu, nên đến cơ sở y tế sớm để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Từ năm 2014 đến nay, Khoa Tim mạch can thiệp (Bệnh viện đa Khoa Trung ương Cần Thơ) đã can thiệp trên 4.500 trường hợp, với tỷ lệ thành công rất cao và cứu sống rất nhiều trường hợp nhồi máu cơ tim nguy kịch…

HUỲNH LỢI

Nguồn SGĐT: http://saigondautu.com.vn/van-hoa-doi-song/cap-cuu-thanh-cong-benh-nhan-92-tuoi-bi-nhoi-mau-co-tim-nguy-kich-66312.html