Cấp cứu thành công 2 bệnh nhân bị vỡ gan

Trong 4 ngày, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) khu vực Bồng Sơn (thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) đã thực hiện cấp cứu, cứu sống thành công 2 bệnh nhân bị chấn thương vỡ gan.

Sau mổ cấp cứu cắt gan, bệnh nhân Vinh tỉnh táo, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Sau mổ cấp cứu cắt gan, bệnh nhân Vinh tỉnh táo, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Vào lúc 20h ngày 7/7, BVĐK khu vực Bồng Sơn tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Văn Hạnh (SN 1984, ngụ xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) trong tình trạng hôn mê, da niêm mạc nhợt nhạt, vã mồ hôi, tay chân lạnh, bụng chướng. Trước đó, bệnh nhân bị tai nạn giao thông và được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Chẩn đoán của bác sĩ cho thấy, bệnh nhân Hạnh bị chấn thương, vỡ gan trái, gãy xương đòn và xương sườn, tràn khí, tràn máu màng phổi. Đến 21h cùng ngày, bệnh nhân được kíp trực do bác sĩ Chuyên khoa II Đoàn Nhật Quang - Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp mổ cấp cứu cắt gan, truyền 4 đơn vị máu. Hiện tại, các chỉ số sinh hiệu của bệnh nhân ổn định.

Trước đó, vào lúc 13h10 ngày 4/7, BVĐK khu vục Bồng Sơn tiếp nhận bệnh nhân Trần Quang Vinh (SN 1979, ngụ phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn) bị tai nạn giao thông. Bệnh nhân đau bụng nhiều vùng thượng vị và hạ sườn phải, sưng nề mắt. Các bác sĩ đã cấp cứu và thực hiện siêu âm, xét nghiệm máu khẩn với chẩn đoán choáng do vỡ gan độ IV, V.

Đến 14h cùng ngày, bệnh nhân Vinh được kíp trực do bác sĩ Quang mổ cấp cứu cắt gan, truyền 6 đơn vị máu. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, dấu hiệu sinh tồn ổn định, bụng mềm, dịch qua ống dẫn lưu ít.

Giám đốc BVĐK khu vực Bồng Sơn Trần Quốc Việt cho biết: “Bệnh viện đang hoàn tất các thủ tục kính đề nghị Sở Y tế tỉnh Bình Định khen thưởng đột xuất cho bác sĩ Đoàn Nhật Quang để động viên, khích lệ tinh thần”.

Đình Phùng

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/song-khoe/cap-cuu-thanh-cong-2-benh-nhan-bi-vo-gan-528525.html