Cấp cứu ngư dân bị tai nạn trên biển

Khuya 14/6, tại vùng biển giáp ranh đường phân định thềm lục địa Việt Nam - Indonesia, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, sức khỏe ngư dân Lê Anh Dũng (SN 1984, trú tại tổ 10, khu phố 1, phường 11, TP. Vũng Tàu) đã ổn định và rời tàu KN 267 (Chi đội Kiểm ngư số 2, Cục Kiểm ngư), về tàu cá tiếp tục khai thác hải sản.

Tổ cứu thương tàu KN 267 tiến hành cấp cứu cho ngư dân Lê Anh Dũng.

Tổ cứu thương tàu KN 267 tiến hành cấp cứu cho ngư dân Lê Anh Dũng.

Trước đó, vào lúc 18 giờ cùng ngày, một ngư dân làm việc trên tàu cá BV 92555 TS bị dây cáp văng vào miệng trong khi làm việc. Nhận được tin báo, tàu KN 267 đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát vùng biển ở khu vực gần đó đã nhanh chóng tiếp cận và đưa ngư dân bị nạn sang cấp cứu. Lúc 22 giờ cùng ngày, sức khỏe ngư dân Dũng ổn định và được đưa trở lại tàu cá để tiếp tục mưu sinh.

Tàu cá BV 92555 TS do ông Hồ Thanh Phi làm thuyền trưởng, trú tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền. Trên tàu có 12 ngư dân hành nghề giã cào.

Tin, ảnh: CÔNG HOAN - ĐỨC TUẤN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201906/cap-cuu-ngu-dan-bi-tai-nan-tren-bien-858959/