Cấp cứu ngư dân bị tai nạn hi hữu tại Trường Sa

Thượng tá Nguyễn Đăng Hồng-Chính trị viên đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cho biết: Cán bộ, chiến sĩ đảo và Đội dịch vụ Âu tàu Song Tử Tây, Hải đoàn 128, Quân cảng Sài Gòn vừa phối hợp bảo đảm và sửa chữa thành công tàu câu cá ngừ đại dương PY 96308TS do anh Lê Quang Tươi (SN 1980, ở khu phố 4, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) làm thuyền trưởng bị hỏng máy, trên tàu có 6 ngư dân.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Anh Tươi cho biết, ngày 4/9 khi đang đánh bắt ở khu vực biển Trường Sa thì tàu bị hỏng kim phun làm cho 2 lốc máy không hoạt động. Được sự giúp đỡ của tàu bạn, tàu cá PY 96308TS đã được lai dắt tàu về gần khu vực đảo Song Tử Tây.

Sáng 7/9, tàu cá bị hỏng được hướng dẫn cập cảng Song Tử Tây an toàn. Khi tàu cá được sửa, chỉ huy đảo đã kịp thời đến thăm, động viên, phối hợp với Đội dịch vụ cấp nước ngọt, hỗ trợ rau xanh và một số nhu yếu phẩm sinh hoạt cho ngư dân trên tàu.

Trước đó, tàu kiểm ngư KN 372 của Chi đội Kiểm ngư số 3 đã cấp cứu một tai nạn hi hữu của ngư dân tàu cá hoạt động cách Đông đảo Lý Sơn khoảng 180 hải lý. Anh Nguyễn Anh (SN 1987, ở huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi)-ngư dân tàu cá QNg 94041TS do ông Nguyễn Văn Cư cùng quê làm thuyền trưởng khi chuyển cá từ lưới lên tàu đã bị một con cá thu rơi cắm miệng vào chân tạo thành 4 vết thương (vết dài nhất 8 cm, vết ngắn nhất 4 cm).

Bệnh nhân bị chảy nhiều máu. Nhờ tư vấn chuyên môn thông qua hệ thống Vsat, tổ cứu thương của Tàu 372 đã tiến hành cầm máu, khâu tổng số 22 mũi để xử lý vết thương.

V.Hương - Đ. Hồng - Ng.Lợi

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/cap-cuu-ngu-dan-bi-tai-nan-hi-huu-tai-truong-sa-411564.html