Cấp cứu kịp thời ngư dân bị tai nạn trên biển

Chiều 14/2, tại TP.Vũng Tàu, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tiếp nhận từ tàu KN 267 - Chi đội Kiểm ngư số 2 bàn giao anh Nguyễn Văn Phúc (SN 1987, quê Phú Yên), thuyền viên tàu cá BV 93986 TS (do ông Nguyễn Diễn, ngụ xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền làm chủ phương tiện) bị tai nạn lao động trên biển. Trước đó, ngày 11/2, trong quá trình đánh bắt hải sản tại khu vực vùng biển DK1, thuyền viên Phúc bị dập bàn tay do kẹt vào tời kéo lưới. Nhận được thông tin cứu nạn, tàu KN 267 đã nhanh chóng cơ động đến hiện trường. Sau khi tiếp cận được tàu cá BV 93986 TS, các y, bác sĩ tàu KN 267 đã tiến hành sơ cứu và đưa nạn nhân vào bờ bàn giao cho BĐBP tỉnh. Sau khi tiếp nhận anh Phúc, BĐBP tỉnh bàn giao cho chủ tàu cá BV 93986 TS đưa nạn nhân đến Bệnh viện Bà Rịa tiếp tục điều trị.

Chi đội Kiểm ngư số 2 bàn giao thuyền viên Nguyễn Văn Phúc (ngoài cùng phía sau bên trái) cho BĐBP tỉnh.

Chi đội Kiểm ngư số 2 bàn giao thuyền viên Nguyễn Văn Phúc (ngoài cùng phía sau bên trái) cho BĐBP tỉnh.

Tin, ảnh: NAM PHƯƠNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/phap-luat/202002/cap-cuu-kip-thoi-ngu-dan-bi-tai-nan-tren-bien-892097/