Cấp cứu hai ngư dân gặp nạn ở Trường Sa

Ngày 8-6, ngư dân T.V (31 tuổi) và ngư dân Đ.T (27 tuổi, cùng trú tỉnh Bình Thuận, làm việc trên tàu cá QNg 97467 TS) đang lặn sâu 20 m trên vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa thì gặp nạn.

Nạn nhân được chuyển về Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Nạn nhân được chuyển về Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Ngày 8-6, ngư dân T.V (31 tuổi) và ngư dân Đ.T (27 tuổi, cùng trú tỉnh Bình Thuận, làm việc trên tàu cá QNg 97467 TS) đang lặn sâu 20 m trên vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa thì gặp nạn. Chủ tàu đã đưa 2 nạn nhân lên Bệnh xá đảo Phan Vinh cấp cứu trong tình trạng mạch nhanh, khó bắt, huyết áp tụt, nhịp thở nhanh và thân nhiệt giảm. Riêng ngư dân T.V bị tổn thương đa cơ quan nặng. Theo chẩn đoán, các ngư dân bị hội chứng giảm áp mức độ nặng, vượt khả năng điều trị của quân y đảo Phan Vinh, cần vận chuyển vào bờ để cấp cứu. Trước tình hình đó, vào 14 giờ 30 chiều 8-6, Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng đã điều máy bay trực thăng mang số hiệu VH 8619 và ê-kíp bác sỹ Bệnh viện Quân y 175 đi đón bệnh nhân về đất liền cấp cứu, điều trị. Đến 0 giờ 15 ngày 9-6, cả 2 bệnh nhân được đưa về Bệnh viện Quân y 175.

* Ngày 8-6, tàu cá QT 90352 TS của ông Lê Văn Tý (trú H. Gio Linh, Quảng Trị) đang hành nghề ở vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ thì xảy ra tai nạn lao động khiến thuyền viên Lê Văn Trung (1974, trú H. Gio Linh) bị thương, bất tỉnh. Nhận được tin báo cứu nạn khẩn cấp, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều tàu SAR 274 đi cứu nạn. Sau gần 5 giờ hành trình, tàu SAR 274 tiếp cận dược tàu cá có ngư dân gặp nạn đến chuyển nạn nhân vào bờ. Đến 21 giờ 15 cùng ngày, tàu SAR 274 đã đưa nạn nhân vào đến Đà Nẵng để chuyển vào bệnh viện để tiếp tục điều trị.

P.V - K.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_207550_cap-cuu-hai-ngu-dan-gap-nan-o-truong-sa.aspx