Cấp cứu giáo viên và quân nhân bị bệnh trên đảo Cù Lao Chàm

Tối 4/11, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II đã kịp thời chuyển 2 bệnh nhân nặng từ đảo Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam vào đất liền cấp cứu.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 10, thời tiết khu vực vùng biển miền Trung có sóng cao 3-4m, gió giật cấp 6, cấp 7 khiến đảo Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam bị cô lập. Lúc này, tại bệnh xá quân dân y trên đảo Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam có 2 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, điều kiện vật chất cũng như lực lượng y tế tại chỗ không đủ khả năng điều trị, cần được khẩn trương cấp cứu và đưa về đất liền để điều trị.

2 bệnh nhân được chuyển lên tàu Sar 274.

2 bệnh nhân được chuyển lên tàu Sar 274.

Bệnh nhân là cô giáo Võ Thị Lợi (44 tuổi) bị sốt cao đã 3 ngày, được cấp cứu tại bệnh xá nhưng bệnh tình không thuyên giảm, hiện tại đã hôn mê kèm triệu chứng co giật. Bệnh nhân thứ 2 là quân nhân Hồ Văn Minh (21 tuổi) thuộc Đại đội 01, Tiểu đoàn 70, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam bị ốm nặng, đã được điều trị dài ngày tại bệnh xá nhưng tình trạng chuyển biến xấu. Chính quyền xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam liên lạc khẩn cấp đề nghị Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam hỗ trợ đưa 02 bệnh nhân vào đất liền điều trị.

Chuyển quân nhân lên tàu Sar để chăm sóc y tế và đưa vào đất liền điều trị.

Nhận thông tin, 16h chiều 4/11, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Khu vực II đóng tại Đà Nẵng điều động tàu SAR 274 ra đảo Cù Lao Chàm hỗ trợ y tế cho các bệnh nhân. Theo tàu có ê-kíp y bác sỹ của Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng. 2 giờ sau, tàu SAR274 đã tiếp cận đảo Cù Lao Chàm, chuyển 2 bệnh nhân nguy kịch lên tàu để các y bác sỹ và nhân viên cứu nạn tiến hành cấp cứu đồng thời khẩn trương đưa về Đà Nẵng.

Nếu không kịp thời đưa vào đất liền điều trị sẽ rất nguy hiểm cho 2 bệnh nhân.

Đến 20h tối 4/11, hai bệnh nhân đã được Trung tâm cấp cứu 115 chuyển vào bệnh viện tiếp tục điều trị./.

Thành Long/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/cap-cuu-giao-vien-va-quan-nhan-bi-benh-tren-dao-cu-lao-cham-815301.vov