Cấp cứu 2 ngư dân bị nạn trên biển

Sáng 8/4, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho biết, Tàu 277 của đơn vị vừa cấp cứu cho 2 ngư dân tàu cá BV 92399 TS (xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) bị nạn khi đang đánh bắt hải sản trên biển.

Theo đó, vào lúc 4 giờ 50 phút ngày 7/4, trong khi đánh bắt hải sản tại vùng biển phía Tây Nam (thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam), ngư dân Huỳnh Tấn Pháp (SN 1997) và Võ Văn Thắm (SN 1976) bị dây tời quấn vào người dẫn đến bị thương nặng. Trong đó, ngư dân Huỳnh Tấn Pháp bị thương bên ngực trái, vết thương sâu và dài, có hiện tượng tụ máu ở ngực; ngư dân Võ Văn Thắm bị thương mặt trên cẳng tay trái, đứt gân ngón tay.

Tàu 277 đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên biển nhận được thông tin đã khẩn trương tiếp cận, cử lực lượng quân y sơ cứu, khâu cầm máu, băng bó và vệ sinh vết thương cho các bệnh nhân. Sau hơn 1 giờ chữa trị, 2 ngư dân đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Tàu 277 cũng đã cấp thuốc, hướng dẫn cách chăm sóc và yêu cầu tàu cá BV 92399 TS đưa 2 bệnh nhân vào bờ để chữa trị.

MINH NHÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202104/cap-cuu-2-ngu-dan-bi-nan-tren-bien-923125/