Cấp cứu 17 trẻ nuốt dị vật, 1 trẻ tử vong

Tổng kết của Khoa Hô hấp 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết từ tháng 9.2017 đến hết tháng 11.2018, khoa đã tiếp nhận 17 trẻ hóc dị vật.

Cẩn trọng với hạt trân châu trong món trà sữa - Ảnh minh họa: Reuters

Trong đó, có 1 trẻ tử vong vì hóc cọng kẽm quấn quanh đầu cây xúc xích, biến chứng viêm phổi kéo dài, nhiễm trùng huyết; 1 ca bị di chứng não do thiếu ô xy kéo dài vì hóc cục đồ chơi treo trên xe tập đi được đưa vào bệnh viện trễ.

Theo các bác sĩ, trẻ hóc dị vật rất đa dạng, từ các loại hạt cứng đến hạt mềm, các loại xương như: xương cá, xương heo cho đến đồ chơi, vật dụng, đèn LED, đầu bút, đinh ốc...

Bác sĩ cho biết, hóc dị vật là một tai nạn có thể nguy hiểm đến tính mạng và phải được xử trí cấp cứu.

Bác sĩ cũng cảnh báo, những hạt trân châu trong món trà sữa là một món có nguy cơ cao, nhất là những hạt dai mềm, dễ bám dính có thể làm bít tắc đường thở, gây tử vong trong tích tắc.

Duy Tính

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/suc-khoe/cap-cuu-17-tre-nuot-di-vat-1-tre-tu-vong-1029737.html