Cấp CCCD lưu động được người dân nhiệt tình ủng hộ

Thời gian qua, công tác cấp căn cước công dân (CCCD) tại Sóc Trăng được Công an tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tế địa phương, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân.

Thực hiện nguyên tắc: “Nơi nào đông người, dễ làm trước, nơi nào ít người, khó làm sau; ban ngày làm xa, ban đêm làm gần”, thời gian qua, công tác cấp CCCD tại tỉnh Sóc Trăng được Công an tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân.

Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng kiểm tra điểm cấp CCCD lưu động tại Trường THPT DTNT Huỳnh Cương.

Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng kiểm tra điểm cấp CCCD lưu động tại Trường THPT DTNT Huỳnh Cương.

20h tối ngày 23/4 tại Trường THPT Dân tộc nội trú (DTNT) Huỳnh Cương, Tổ lưu động cấp CCCD thuộc Phòng CSQLHC về TTXH Công an tỉnh đang tiếp tục công việc tiếp nhận hồ sơ cho cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Không phải kê khai bất kỳ loại giấy tờ nào, quy trình cấp CCCD chỉ mất khoảng 5 phút với việc kiểm tra đối chiếu dữ liệu thông tin, tiến hành các bước nhận dạng, thu nhận vân tay, chụp ảnh, ký xác nhận thông tin và cuối cùng là nhận giấy hẹn.

Công an tỉnh Sóc Trăng đang đẩy mạnh cấp CCCD cho người dân trên địa bàn.

Với số lượng gần 700 hồ sơ, Tổ lưu động sẽ triển khai tại đây từ ngày 15/3 cho đến khi hoàn tất hồ sơ cho tất cả cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường. Công việc chủ yếu tiến hành vào buổi tối để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Ban Giám hiệu, giáo viên và học sinh nhà trường giảm thời gian đi lại, không ảnh hưởng đến việc dạy và học, đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh lớp 12 sớm có CCCD để tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2021.

Điểm cấp CCCD tại thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng).

Trung tá Phan Hồng Hải, Đội trưởng (Phòng CSQLHC về TTXH Công an tỉnh Sóc Trăng) chia sẻ, để tạo điều kiện cho công dân trong việc cấp CCCD, đơn vị đã bố trí 2 Tổ lưu động, hiện nay, đơn vị đang bố trí giờ hành chính thì cấp căn cước tại các sở, ban, ngành để phục vụ cho các đồng chí cán bộ, công chức, còn buổi tối thì đơn vị bố trí 2 tổ lưu động để cấp căn CCCD cho công dân, đặc biệt là cho học sinh các trường.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Màng, Trưởng Phòng CSQLHC về TTXH Công an tỉnh, qua theo dõi nhận thấy Nhân dân rất đồng tình, ủng hộ cho dự án này. Tuy vẫn còn những khó khăn nhất định đòi hỏi mỗi CBCS phải làm việc xuyên suốt từ 15 tiếng đồng hồ trở lên trong ngày, nhưng được sự quan tâm, động viên của các cấp lãnh đạo, mỗi CBCS đều nhận thức được tầm quan trọng cũng như ý nghĩa của dự án này. Từ đó nâng cao trách nhiệm của mình, luôn có thái độ phục vụ Nhân dân nhiệt tình, niềm nở, ân cần.

V.Đức - Đ.Trung - N.Hoàng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cap-can-cuoc-cong-dan-luu-dong-duoc-nguoi-dan-nhiet-tinh-ung-ho-634961/