Cấp Căn cước công dân trong những ngày nghỉ lễ 2/9

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài trong 4 ngày nhưng với những cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội của Công an tỉnh Bắc Giang thì không có ngày nghỉ bởi họ đang phải ra sức thực hiện chiến dịch 36 ngày đêm cấp căn cước công dân (CCCD), thu nhận hồ sơ định danh điện tử. Đồng hành với họ còn có lực lượng Công an xã, lực lượng tình nguyện viên và các lực lượng khác giúp sức.

Tại trụ sở UBND xã Khám Lạng, huyện Lục Nam buổi sáng nay, ngày Quốc khánh mùng 2/9, các cán bộ Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội của Công an huyện Lục Nam vẫn đang phối hợp với Công an xã Khám Lạng tổ chức làm thủ tục cấp CCCD cho người dân nơi đây.

Đặc biệt, tham gia vào chiến dịch 36 ngày đêm cấp CCCD, thu nhận hồ sơ định danh điện tử còn có màu áo cờ đỏ sao vàng của các đoàn viên thanh niên tình nguyện đã cho thấy một tinh thần, khí thế làm việc hăng say, đầy trách nhiệm.

Anh Lưu Văn Thuận- Bí thư Đoàn thanh niên xã Khám Lạng cho hay: Để phục vụ và phối hợp tốt với lực lượng Công an trong làm các thủ tục cấp CCCD, các đoàn viên thanh niên của đoàn xã đã hăng hái tình nguyện tham gia nhiệt huyết và hy vọng góp sức của tuổi trẻ đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD trên địa bàn xã.

Để công tác phục vụ người dân đến làm các thủ tục cấp CCCD thuận lợi, nhanh chóng nhất, trước đó, Công an xã Khám Lạng đã lên danh sách, tổ chức tuyên truyền, giao chỉ tiêu tới từng thôn, tổ dân phổ, cá nhân.

Tại điểm làm thủ tục cấp CCCD, lực lượng công an viên phối hợp với Đoàn viên thanh niên tham gia đón tiếp, hướng dẫn người dân nơi để xe và trông giữ; bố trí ghế ngồi, nước uống, ưu tiên người già, p

hụ nữ có thai, nuôi con nhỏ làm trước. Chị Mã Thị Loan, ở thôn Đức Tiến, xã Đông Phú đã rất hài lòng khi được ưu tiên làm trước nhanh gọn vì chị đang mang thai. Đặc biệt, Công an huyện Lục Nam còn tổ chức đến tận nhà những người tàn tật để làm; tổ chức đưa đón người già yếu, người chính sách đến địa điểm làm thủ tục cấp căn cước công dân.

Bà Nguyễn Thị Đang ở thôn Hạ, xã Khám Lạng là vợ liệt sĩ được anh em Công an huyện đến tận nhà đưa đến điểm làm thủ tục cấp CCCD cũng đã rất hài lòng và cảm động.

Còn tại xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, trong sáng nay, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính Công an huyện cũng đã phối hợp với Công an xã và các đoàn viên thanh niên để tổ chức làm thủ tục được hơn 70 trường hợp bảo đảm chính xác, nhanh chóng, thuận tiện nhất.

Trung tá Ngụy Phan Giang- Đội trưởng Đội Quản lý hành chính về TTXH- Công an huyện Lục Nam cho hay, tính đến nay, trong chiến dịch 36 ngày đêm cấp CCCD, thu nhận hồ sơ định danh điện tử, Công an huyện Lục Nam đã làm thủ tục cho hơn 7.000 trường hợp trong độ tuổi được cấp CCCD.

Để có được một tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm ấy là nhờ có sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của lãnh đạo Công an huyện Lục Nam.

Thượng tá Đoàn Thế Phong- Phó trưởng Công an huyện Lục Nam cho biết: Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an các xã và các lực lượng khác tập trung lực lượng, biện pháp và quyết tâm cao nhất để thực hiện chiến dịch 36 ngày đêm cấp CCCD, thu nhận hồ sơ định danh điện tử.

Mục tiêu hoàn thành việc cấp CCCD gắn chíp điện tử cho các công dân từ đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp CCCD trên địa bàn huyện chính là động lực to lớn để mỗi cán bộ chiến sỹ công an và các tình nguyện viên phấn đấu, làm việc không ngơi nghỉ.

Được biết, không chỉ huyện Lục Nam và tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, trong những ngày nghỉ lễ này, các cán bộ, chiến sĩ vẫn đang ra sức thực hiện đợt thi đua cấp căn cước công dân (CCCD), thu nhận hồ sơ định danh điện tử để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Minh Thúy

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cap-can-cuoc-cong-dan-trong-nhung-ngay-nghi-le-2-9-i666168/