Cấp bằng 'Tổ quốc ghi công' cho 182 liệt sĩ

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 805/QĐ-TTg ngày 8/7/2022 cấp Bằng 'Tổ Quốc ghi công' cho 182 liệt sĩ; trong đó, TP Hà Nội có 7 liệt sĩ.

182 liệt sĩ được cấp bằng “Tổ quốc ghi công” thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các tỉnh: Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hậu Giang, Long An, Nam Định, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Sóc Trăng, Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế, Trà Vinh và TP Hà Nội.

Đoàn đại biểu Thành phố Hà Nội đi thăm viếng Nghĩa trang liệt sỹ Tông Khao. Ảnh: Trần Oanh

Đoàn đại biểu Thành phố Hà Nội đi thăm viếng Nghĩa trang liệt sỹ Tông Khao. Ảnh: Trần Oanh

Trong danh sách 182 liệt sĩ, Bộ Quốc phòng có 53 liệt sĩ được cấp Bằng “Tổ Quốc ghi công”; TP Hà Nội có 7 liệt sĩ; tỉnh Hải Dương 10 liệt sĩ; tỉnh Hậu Giang 23 liệt sĩ; tỉnh Sóc Trăng 63 liệt sĩ…

Liệt sĩ Đinh Văn Chử (nguyên quán: Xã Bảo Cường, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) hy sinh lâu nhất, cách đây 77 năm (24/6/1945).

TP Hà Nội có 7 liệt sĩ được cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” gồm có: Liệt sĩ Hoàng Văn Huệ (nguyên quán: Xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP Hà Nội), hy sinh ngày 21/6/2007; liệt sĩ Vũ Xuân Đính (nguyên quán: Xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Hà Nam Ninh), hy sinh ngày 20/4/1967; liệt sĩ Nguyễn Hữu Kỳ (nguyên quán: xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây), hy sinh ngày 7/3/1970; liệt sĩ Dương Văn Lơ (Nơ) (nguyên quán: xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội), hy sinh ngày 3/6/2021; liệt sĩ Vũ Văn Sinh (nguyên quán: xã Tản Hồng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội), hy sinh tháng 2/1951; liệt sĩ Phùng Văn Liệp (nguyên quán: xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) hy sinh ngày 20/1/1952; liệt sĩ Nguyễn Văn Bệ (nguyên quán: xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, TP Hà Nội), hy sinh ngày 6/10/1950.

Trần Oanh

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/cap-bang-to-quoc-ghi-cong-cho-182-liet-si.html