Cặp anh em ruột chuyên khoắng xe máy

Ngày 6-1, Cơ quan CSĐT CATX Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết đã hoàn tất hồ sơ và chuyển kết luận điều tra đến VKSND TX Điện Bàn đề nghị truy tố các bị can: Hồ Văn Trung (1988, trú TX Điện Bàn) và Hồ Văn Thảo (1986, anh ruột Trung) về tội 'Trộm cắp tài sản'.

Đối tượng Hồ Văn Trung tại Cơ quan CSĐT và một trong số xe máy tang vật trộm cắp đối tượng chưa kịp tiêu thụ.

Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2017, trên địa bàn thị xã Điện Bàn xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy. Với thông tin, chứng cứ thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Văn Thảo, Hồ Văn Trung. Ngày 10-12-2017, Thảo bị bắt, riêng Trung bỏ trốn sau đó và ra đầu thú vào tháng 2-2018. Theo lời khai của đối tượng, do không có tiền tiêu xài cá nhân nên vào giữa tháng 9-2017 khi uống cà-phê tại Đà Nẵng, Hồ Văn Trung rủ Hồ Văn Thảo cùng nhau đi trộm cắp xe mô-tô thì Thảo đồng ý. Sau khi bàn bạc, 2 đối tượng phân công nhiệm vụ trước khi hành sự. Nhiệm vụ của Thảo là điều khiển xe chở Trung ngồi sau quan sát trên các tuyến đường tìm xe nào có sơ hở thì trộm. Sau khi trộm xe nếu có chìa khóa thì tự Trung điều khiển, xe không có chìa khóa thì Thảo điều khiển xe của mình đẩy Trung và xe trộm cắp về cất giấu. Những xe trộm cắp được Thảo và Trung đem đến tiệm cầm đồ để cầm nhưng không quay lại chuộc hoặc bán với giá rẻ.

Với “kế hoạch” đó, hai anh em Trung và Thảo đã trộm liên tiếp hàng loạt xe mô-tô thậm chí có trường hợp trộm nhiều xe trong cùng một ngày. Đơn cử như một ngày cuối tháng 9, Thảo điều khiển xe chở Trung xuống TP Hội An tìm xe trộm. Khi đến quán ăn trên đường Tôn Đức Thắng (P. Tân An), Trung nhìn thấy xe mô-tô hiệu Exciter biển số 92B1-19475 của anh Lương Thành Trãi (trú Tam Kỳ) đang dựng trước quán nên Trung nói Thảo dừng lại. Trung vào kiểm tra thấy xe không khóa cổ nên dắt ra ngoài cùng Thảo dùng chân đẩy xe vừa trộm cắp về nhà cha mẹ ở P. Điện Ngọc (TX Điện Bàn) cất giấu. Sau đó Thảo và Trung tiếp tục quay lại Hội An đến trước nhà chị Trần Thị Lệ Vy (trú P. Cẩm Châu) trộm một chiếc xe máy hiệu Yamaha. Đến 22 giờ 30 cùng ngày, hai đối tượng tiếp tục đi tìm con mồi thì thấy chiếc xe máy hiệu Vision của chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (trú P. Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) đang dựng trước nhà bà Trần Thị Thiệp. Thảo dừng xe trước nhà bà Thiệp và cảnh giới trong khi Trung đi bộ vào kiểm tra xe thấy không khóa nên dắt xe ra đường đẩy về xã Điện Hòa gửi.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT CATX Điện Bàn phát hiện thêm đối tượng Trần Hà Đông chính là “sân sau” đồng thời là nơi tập kết xe trộm cắp của Trung và Thảo. Tại Cơ quan CSĐT các bị can Hồ Văn Thảo, Hồ Văn Trung và Trần Hà Đông khai nhận trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến đầu năm 2018, Thảo và Trung đã có khoảng 8 lần đẩy xe không có chìa khóa đến gửi nhà Trần Hà Đông vào đêm khuya rồi sáng hôm sau đến lấy. Thời điểm ban đầu gửi xe, Đông không biết là xe do Trung và Thảo trộm cắp nhưng về sau do nghi ngờ nên Đông có hỏi thì 2 đối tượng thừa nhận hành vi. Thấy Trung và Thảo nhiều lần gửi xe do trộm cắp, Đông có khuyên đừng trộm nữa vì sợ Công an phát hiện nhưng Thảo và Trung không nghe và Đông cũng không trình báo vụ việc này. Ngoài ra, Trung còn nhờ Đông đi tìm người mua xe không giấy tờ để tiêu thụ xe trộm cắp.

Theo Thượng tá Hà Thế Xuyên- Phó trưởng CATX Điện Bàn, các bị can trong vụ việc đều là những đối tượng có tiền án, tiền sự. Trong đó, bị can Trần Hà Đông có tiền án về tội “Bắt người trái pháp luật, làm nhục người khác, cướp tài sản” chưa được xóa án tích mà tiếp tục phạm tội. Thủ đoạn của nhóm đối tượng là lợi dụng sơ hở của chủ tài sản trong việc trông coi, quản lý tài sản để trộm cắp. Trong đó Trung là người chủ mưu, khởi xướng trong các vụ trộm cắp còn Thảo trực tiếp lên mạng xã hội để liên hệ thực hiện việc làm giả giấy tờ xe theo yêu cầu của Trung để cầm tại các tiệm cầm đồ nhằm thu lợi cao hơn so với xe không chính chủ. Chính chiêu thức này đã “giúp” Trung và Thảo qua mắt được các chủ tiệm cầm đồ và buôn bán xe trộm cắp một thời gian dài mà không bị phát hiện.

Thượng tá Xuyên cho biết với tài liệu chứng cứ thu thập được thì hành vi làm giả giấy tờ này có dấu hiệu của tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Hiện nay Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh và khi nào có kết quả sẽ có báo cáo đề xuất xử lý sau.

ĐỒNG DAO

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_200720_cap-anh-em-ruot-chuyen-khoang-xe-may.aspx