Cặp 9X cướp tiền tỷ ở trạm thu phí Dầu Giây lĩnh 39 năm tù

HĐXX cho rằng hành vi cướp tiền ở trạm thu phí Dầu Giây của Nam và Tuấn có tính chất táo tợn, động cơ và mục đích rõ ràng nên tuyên phạt mức án lần lượt là 20 và 19 năm tù.

Sáng 27/6, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa lưu động tại xã Xuân Thạnh (huyện Thống Nhất, Đồng Nai), xét xử Nguyễn Vũ Hoàng Nam và Trần Tuấn Anh về tội Cướp tài sản.

Từ sáng sớm, 2 bị cáo được lực lượng công an hỗ trợ tư pháp đưa đến điểm xét xử. Khoảng hơn 30 người đến theo dõi phiên tòa.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi, ăn năn hối lỗi. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng hành vi của các bị cáo có tính chất táo tợn, có động cơ và mục đích rõ ràng khi mua súng và các dụng cụ gây án.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội và cần áp dụng mức hình phạt nặng để răn đe.

11h cùng ngày, HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Vũ Hoàng Nam 20 năm tù, Trần Tuấn Anh 19 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Vũ Hoàng Nam tại tòa. Ảnh: N.An.

Bị cáo Nguyễn Vũ Hoàng Nam tại tòa. Ảnh: N.An.

Theo cáo trạng, Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, quê Nam Định) và Trần Tuấn Anh (26 tuổi, ngụ quận 2, TP.HCM), từng là nhân viên của Trạm thu phí Dầu Giây (cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây).

Đầu năm 2019, sau khi nghỉ việc, 2 người này bàn nhau quay lại trạm cướp tài sản. Họ mua súng bắn đạn bi, kìm, dao và nhiều vật dụng khác để làm công cụ gây án.

Két sắt ở phòng kế toán của trạm thu phí. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Sáng mùng 3 Tết Kỷ Hợi 2019 (7/2), Hoàng Nam và Tuấn Anh che mặt rồi cầm dao, súng, xông vào trạm thu phí, khống chế nhân viên, cướp 2,2 tỷ đồng.

Lấy được tiền, cả 2 chạy xe máy vào vườn cao su gần đó và phi tang vật chứng trước khi lẩn trốn.

Đến mùng 4 Tết, họ gặp nhau tại TP.HCM để chia tiền và bàn phương án bỏ trốn thì bị Công an Đồng Nai, Bộ Công an bắt giữ.

Camera ghi lại 2 tên cướp tại trạm thu phí Long Thành - Dầu Giây Hai nghi phạm mang theo súng, mã tấu xông vào trạm thu phí đánh gục nhân viên và lấy đi lượng lớn tiền mặt trong két sắt.

Ngọc An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cap-9x-cuop-tien-ty-o-tram-thu-phi-dau-giay-linh-39-nam-tu-post960805.html