Cao Việt Quỳnh, cậu học sinh lớp 6 ra mắt tác phẩm văn học viễn tưởng

'Người sao chổi: Cuộc chiến vòng quanh thế giới', tác phẩm vừa ra mắt của Cao Việt Quỳnh có rất nhiều yếu tố khiến độc giả bất ngờ, từ thế giới siêu năng lực hấp dẫn, cốt truyện ly kỳ đến độ tuổi của tác giả. Nhưng bất ngờ hơn cả, cậu bé mới học lớp 6 này đã ghi tên mình vào danh sách những cây viết hiếm hoi dám dấn thân vào thể loại fantasy (văn học viễn tưởng).

Tác phẩm "Người sao chổi: Cuộc chiến vòng quanh thế giới" kể về hành trình của Thành, người sao Chổi cùng các bạn và người dân ở thị trấn rừng Sác chống lại thế lực hắc ám, giải cứu hành tinh xanh. Cách cậu bé Cao Việt Quỳnh tạo nên thế giới viễn tưởng của mình, thiết lập một trật tự khoa học cho những điều phi thực tế, đóng - mở những nút thắt không hề trẻ con chút nào.

Trong Người sao chổi: Cuộc chiến vòng quanh thế giới cũng có nhiều thế giới với nhiều loại cư dân: cư dân loài người, cư dân siêu năng lực, cư dân ngoài hành tinh nhưng không quá dày đặc. Các nhân vật mới dù xuất hiện liên tục nhưng không khiến người đọc bị rối trí, một phần nhờ cách đặt tên thông minh.

Cao Việt Quỳnh bên tác phẩm của mình

Cao Việt Quỳnh bên tác phẩm của mình

Có thể thấy, Cao Việt Quỳnh chủ ý không làm quá. Tác giả không sa đà vào màu sắc kỳ ảo hay viễn tưởng mà mọi thứ đều vừa phải, dễ hiểu. Cao Việt Quỳnh cũng không cố khiến ngòi bút của mình trở nên già dặn hay gắng sáng tạo một câu chuyện phức tạp, mà từ giọng điệu đến cách xây dựng hình ảnh nhân vật, phát triển tâm lý và triển khai tình huống… đều đúng tuổi.

Bởi vậy, Người Sao chổi: Cuộc chiến vòng quanh thế giới khiến người đọc cảm thấy dễ chịu. Trước hết là vì mọi tình huống đều diễn ra tự nhiên, diễn biến nhanh gọn, thoáng rõ dù số lượng nhân vật không hề ít và bối cảnh đa dạng, từ Việt Nam đến châu Âu, từ thế giới loài người đến thế giới của các vị thần…

Cuốn sách Người Sao chổi: Cuộc chiến vòng quanh thế giới của Cao Việt Quỳnh

Tác giả nhỏ tuổi cũng chọn một giọng văn phù hợp, vừa nhẹ nhàng, hài hước và thi thoảng, “mượt mà” đúng chỗ, tạo nên một giọng điệu riêng cùng không khí tươi sáng cho câu chuyện, góp thêm một một màu sắc lạ cho fantasy Việt, đồng thời, mở rộng được đối tượng độc giả.

Hãy còn quá sớm để khẳng định về những gì Quỳnh có thể tạo nên trong tương lai, nếu em gắn bó với văn chương. Nhưng đọc xong Người Sao chổi: Cuộc chiến vòng quanh thế giới, thật khó để không nghĩ đến Hai vạn dặm dưới đáy biển, Hành trình vào tâm trái đất… những tác phẩm đã khiến biết bao thế hệ độc giả trên toàn thế giới say mê. Tất nhiên, không thể và không nên so sánh, nhưng độc giả Việt Nam có quyền mơ về một cây viết khoa học viễn tưởng vững vàng trong tương lai, là người Việt Nam.

Sách do NXB Lao động phối hợp cùng Chibooks phát hành.

Thanh Xuân

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/cao-viet-quynh-cau-hoc-sinh-lop-6-ra-mat-tac-pham-van-hoc-vien-tuong/842991.antd