Cao Vị Nhân tại ĐH Đông y toàn quốc lần thứ 14

Cao Vị Nhân là một trong những sản phẩm Đông y tiêu biểu toàn quốc đến tham gia trưng bày tại Đại hội Đông y lần thứ 14.

Sáng ngày 18/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc Tế, Trung ương Hội Đông y Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau hai ngày làm việc tập trung trí tuệ với tinh thần khẩn trương tích cực, có trách nhiệm cao, Đại hội Đại biểu Hội Đông y Việt Nam lần thứ 14 đã thành công tốt đẹp. Tại Hội nghị, có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các các Bộ, Ban ngành và hơn 300 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 70.000 hội viên Đông y trong cả nước. Các đại biểu đều là những thầy thuốc Đông y, bác sĩ Đông y tiêu biểu trên khắp cả nước, có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng đến tham dự.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Hội đã có những bước phát triển vững chắc, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp y học nước nhà. Hội Đông y trong những năm vừa qua cũng đã góp phần cùng nền Y tế nước nhà chăm sóc và tham gia phục vụ cho sức khỏe của người dân.

Ngoài những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Trung ương Hội cũng rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội. Đồng thời, đề ra phương hướng phát triển chuyên môn kỹ thuật trên tất cả các lĩnh vực, khắc phục những hạn chế của Hội Đông y tại một số địa phương.

Cũng trong ngày 18/12, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Đông y Việt Nam khóa XIII nhiệm kỳ 2020-2025, bầu chủ tịch Hội Đông y nhiệm kỳ mới - PGS.TS. Đậu Xuân Cảnh; và các chức danh lãnh đạo Hội. Đây đều là những người có đủ năng lực và trí tuệ trên tất cả các lĩnh vực: Quản lý nhà nước, khám chữa bệnh, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học, nuôi trồng khai thác, chế biến dược liệu và sản xuất thuốc; đại diện cho hàng nghìn hội viên tiêu biểu trên khắp cả nước.

Cũng tại Đại hội, nhiều gian hàng đại diện cho các thương hiệu Đông y tiêu biểu cũng đã có mặt nhằm quảng bá, giới thiệu những sản phẩm Đông y chất lượng, an toàn đến rộng rãi hơn với cộng đồng như sản phẩm Cao Vị Nhân dành cho người bị u xơ, u nang; Cao Cà Gai Leo, Cao Lạc Tiên, và nhiều sản phẩm khác đại diện cho các địa phương trên cả nước…

Cao Vị Nhân là một trong 8 sản phẩm Đông y tiêu biểu toàn quốc đến tham gia trưng bày tại Đại hội

Cao Vị Nhân là một trong 8 sản phẩm Đông y tiêu biểu toàn quốc đến tham gia trưng bày tại Đại hội

Những năm qua, y học nước nhà đã chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ của nền Đông y Việt Nam, liên tục có những hướng đi mới, tích cực hơn, hiệu quả hơn và hơn hết là các sản phẩm Đông y nước ta ngày càng được chú trọng đầu tư vào chất lượng nhằm tạo ra một sản phẩm an toàn cho sức khỏe người sử dụng.

Theo Lương y Đinh Thị Phiển - Đại biểu Đại hội Đông y lần thứ 14, Đông y nước ta đã có từ lâu đời và cho đến nay đã khẳng định vị thế quan trọng trong nền y học nước nhà. Việc sử dụng thuốc Nam đã hình thành từ lâu đời và đã trở thành một nét văn hóa, đặc biệt là tại Hòa Bình, nơi được mệnh danh là cái nôi của y học cổ truyền.

Cũng theo bà, các sản phẩm Đông y ở nước ta trong thời gian gần đây đã có những bước tiến mạnh mẽ, chất lượng được cải thiện do chú trọng vào nguồn gốc dược liệu, khai thác đúng cách những thế mạnh của địa phương. Bà cũng đánh giá cao các sản phẩm Đông y có nguồn gốc ở Hòa Bình vì nơi đây tập trung những dược liệu chất lượng và có nhiều bài thuốc hay. Một trong số đó phải kể đến sản phẩm Cao Vị Nhân của bác sĩ Vũ Công Phú.

Lương y Đinh Thị Phiển (áo vàng) đánh giá cao các sản phẩm có nguồn gốc từ Hòa Bình

Có thể nói, trong những năm qua, sản phẩm Cao Vị Nhân của bác sĩ Vũ Công Phú đã đóng góp những giá trị to lớn cho cộng đồng, đem đến hy vọng mới cho người bị u xơ, u nang, giúp nhiều bệnh nhân xua tan nỗi lo phải phẫu thuật.

Hơn 20 năm nghiên cứu để bào chế ra Cao Vị Nhân, cho đến hiện tại sản phẩm của Bác sĩ Vũ Công Phú đã hoàn thiện và giúp đỡ rất nhiều bệnh nhân bị u xơ – u nang

Với những đóng góp to lớn với sức khỏe cộng đồng, Cao Vị Nhân đã vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình trao chứng nhận sản phẩm nông nghiệp – nông thôn tiêu biểu năm 2020. Sự xuất hiện của Cao Vị Nhân tại những sự kiện lớn đã cho thấy đây là một sản phẩm Đông y chất lượng, hiệu quả, là sản phẩm tiêu biểu của nền Đông y Việt Nam trong thời gian qua.

Thu Huyền

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/suc-khoe/cao-vi-nhan-tai-dh-dong-y-toan-quoc-lan-thu-14-3424968/