Cao Văn Triền có thể tỏa sáng ở Nhật Bản vì không phải ngôi sao

Không gặp quá nhiều áp lực bởi cái mác 'ngôi sao' như những đồng nghiệp khác nên Cao Văn Triền hoàn toàn có thể thành công tại J. League 2 trong thời gian tới.

Cao Văn Triền là cái tên còn khá xa lạ đối với nhiều người. Tiền vệ thuộc biên chế Sài Gòn FC chỉ thực sự được biết đến từ tháng 12/2020, sau khi anh được HLV Park Hang-seo triệu tập lên ĐTQG. Trong màu áo đội bóng chủ quản, Văn Triền thi đấu rất hay và trở thành mắt xích không thể thay thế.

Nền tảng thể lực sung mãn, khả năng thu hồi bóng tốt là điểm mạnh giúp anh có thể quán xuyến được khu vực giữa sân của Sài Gòn FC. Trong màu áo ĐTQG, tiền vệ gốc Quy Nhơn, Bình Định này ít nhiều cho thấy tầm ảnh hưởng của mình khi bao quát khá tốt khu vực giữa sân.

Ở hai trận đấu giao hữu với U22 Việt Nam, Cao Văn Triền đảm nhiệm vị trí tiền vệ phòng ngự. Những tình huống theo người quyết liệt, đánh chặn và thu hồi bóng tốt của anh khiến các đàn em bên phía U22 Việt Nam gặp không ít khó khăn trong việc triển khai bóng.

Hiểu rõ tiềm năng lớn của tiền vệ 1993 này, Sài Gòn FC đã quyết định đưa Văn Triền sang Nhật Bản "du học" tại giải J.League 2 trong màu áo FC Ryukyu. Mục tiêu của đội bóng này khi lựa chọn Văn Triền là người sang J.League 2 thi đấu nhằm nâng cao trình độ, qua đó có thể về đóng góp cho bóng đá Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam từng có những cái tên đã thử sức ở sân chơi hạng 2 của Nhật Bản và không thực sự thành công như Công Phượng (Mito Hollyhock) hay Tuấn Anh (Yokohama FC).

Bởi vậy, Cao Văn Triền xuất ngoại khiến nhiều người khá hoài nghi về khả năng thích nghi và thành công trong màu áo mới. Phải thi đấu ở một giải đấu lớn, chuyện nghiệp như J.League 2, chắc chắn Văn Triền sẽ không dễ dàng gì để có được một vị trí chính thức trong màu áo FC Ryukyu.

Cao Văn Triền sẽ chuyển đến thi đấu tại J.League 2 (Nhật Bản) trong thời gian tới.

Cao Văn Triền sẽ chuyển đến thi đấu tại J.League 2 (Nhật Bản) trong thời gian tới.

Thế nhưng, NHM Bóng đá Việt Nam ít nhiều có thể đặt niềm tin vào khả năng thành công của cầu thủ này trong tương lai. Sẽ không ít người tỏ ra hoài nghi và đặt ra câu hỏi rằng, liệu một cầu thủ không có quá nhiều danh tiếng như anh có thể thành công?

Đương nhiên, để có thể có một vị trí chính thức ở FC Ryukyu là không hề dễ dàng, bởi anh phải nỗ lực hết mình trong tập luyện, rèn thể lực, sức bền. Quan trọng nhất, anh phải nhanh chóng thích nghi với những sơ đồ chiến thuật, tư duy chơi bóng mới.

Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện trong suốt thời gian qua, Văn Triền được xem là "đóa hoa nở muộn" của bóng đá nước nhà. Khả năng lĩnh hội chiến thuật của anh là rất tốt. Vì thế, anh hoàn toàn có thể thích nghi với J.League 2 trong thời gian tới.

Một điều thuận lợi nữa có thể giúp anh chính là anh không phải nhận quá nhiều sức ép, sự kỳ vọng của NHM như những gì mà Công Phương, Tuấn Anh đã từng trải qua. Công Phượng, Tuấn Anh từng nhận được sự quan tâm của rất nhiều người Việt. Chính vì thế, họ phải đối mặt với những áp lực từ nhiều phía ngay khi tuổi đời còn quá trẻ. Văn Triền lại khác, anh đang bước vào độ chín của sự nghiệp, lại không phải đối mặt với quá nhiều sức ép đến từ NHM nên sẽ thoải mái hơn.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cao-van-trien-co-the-toa-sang-o-nhat-ban-vi-khong-phai-ngoi-sao-a506912.html