Cao tốc Long Thành 'Trời mưa thì không lái xe': VEC E chơi lạ... muốn tắc đường?

Nhiều tài xế bức xúc khi bảng thông báo điện tử đặt trên đường dẫn cao tốc TP HCM- Long Thành- Dầu Giây (TP.HCM) có nội dung 'Trời mưa thì không lái xe' bởi theo các quy định thì không có nội dung trên, tuy nhiên các tài xế khi đó rất hoang mang nếu đi tiếp sợ phạm luật còn nếu dừng lại sợ tắc đường, nguy cơ tai nạn giao thông...

"Trời mưa thì không lái xe" – là nội dung bảng điện tử đặt trên đường dẫn cao tốc TP HCM- Long Thành- Dầu Giây (TP.HCM) đang khiến dư luận quan tâm mấy ngày qua. Bởi nội dung tấm biển báo là sự khuyến cáo, là lời khuyên nhưng vẫn khiến nhiều tài xế vô cùng hoang mang bởi họ cho rằng, nội dung tấm biển báo không chỉ là là lời khuyên mà như một “lệnh cấm”.

Nhiều tài xế sau đó lan truyền trên mạng xã hội Facebook. Ngay lập tức, dòng chữ kỳ lạ này thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng, đặc biệt là đội ngũ lái xe.

Nhiều tài xế băn khoăn, nếu trời mưa thì phải dừng xe như bảng thông báo thì sẽ vô cùng bất tiện và gây ra nhiều hệ lụy, đặc biệt là tình trạng ùn tắc nghiêm trọng trên cao tốc sẽ xảy ra.

Tài xế Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, khi lưu thông trên cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây đoạn qua quận 9, TP HCM, bản thân anh rất ngỡ ngàng khi thấy tấm bảng điện tử màn hình lớn đặt ven đường dẫn cao tốc xuất hiện dòng chữ “Trời mưa thì không lái xe”.

Bảng điện tử có nội dung "Trời mưa thì không lái xe" khiến nhiều tài xế hoang mang.

Bảng điện tử có nội dung "Trời mưa thì không lái xe" khiến nhiều tài xế hoang mang.

“Khi đó trời mưa lớn, đọc nội dung biển báo mà tôi không khỏi hoang mang lo lắng. Khi đó không biết là nên đi tiếp hay dừng lại ven đường để đợi trời tạnh mưa. Bởi nếu đi tiếp mà biển báo không chỉ là lời cảnh báo, khuyến cáo thì có thể tài xế sẽ bị phạt. Mà nếu không đi tiếp dừng lại ven cao tốc sẽ rất nguy hiểm khi các phương tiện đều đi với tốc độ cao, thậm chí gây ùn tắc giao thông tuyến cao tốc này” - anh Hùng cho biết.

Thậm chí anh Hùng cho biết, khi đi qua tuyến cao tốc này anh vẫn băn khoăn đây là lời khuyến cáo hay lệnh cấm. Bởi nếu cứ mưa mà dừng xe lại thì sẽ ảnh hưởng đến công việc của các lái xe, gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

“Sau đó tôi tìm hiểu các quy định của pháp luật thì không có quy định nào không được lái xe khi trời mưa. Hay đây là quy định riêng của Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E), đơn vị quản lý cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây” - anh Hùng đặt câu hỏi.

Tương tự như anh Hùng, tài xế Trần Văn Sơn cho biết, dù bản thân nắm khá vững luật giao thông và các loại biển báo, biển khuyến cáo cũng không có quy định nào “trời mưa thì không lái xe”.

“Tuy nhiên, thời điểm đang chạy xe mà thấy biển báo trên, không chỉ tôi mà rất nhiều lái xe lúng túng về việc nên đi tiếp hay dừng lại. Tuy nhiên, sau khi phân vân đa số các tài xế tiếp tục di chuyển tiếp bởi vẫn phải lái xe chạy vào cao tốc, không chạy sẽ gây ùn tắc giao thông”- anh Sơn nói.

Tài xế Trần Đình Nam lại có suy nghĩ khác hai tài xế trên khi nhìn thấy nội dung tấm biển báo.

“Dù không có quy định nào nói về việc 'Trời mưa thì không lái xe' nhưng thực tế, nội dung tấm biển báo cũng khiến tài xế như tôi phải chú ý hơn. Bởi khi trời mưa, đường trở lên trơn trượt, tầm nhìn hạn chế hơn, trong khi đó lưu thông trên cao tốc, các lái xe đều đi tốc độ cao do vậy vẫn có nguy cơ cao xảy ra tai nạn. Bản thân tôi biết tấm bảng có nội dung trên chỉ là sự cố nên vẫn tiếp tục di chuyển nhưng chú ý an toàn hơn để bảo vệ tính mạng bản thân và những người xung quanh” - anh Nam cho hay.

Thời điểm xuất hiện nội dung trên, cao tốc TP HCM- Long Thành- Dầu Giây đang có mưa.

Tài xế Nguyễn Văn Quang cho rằng, nội dung tấm biển báo trên rất lạ khi “trời mưa thì không lái xe”. Bởi theo điều 26 của Luật Giao thông đường bộ, người lưu thông trên đường cao tốc chỉ được dừng, đỗ xe ở các khu vực được quy định. Trong trường hợp buộc phải dừng đỗ xe ở khu vực không được quy định thì phải đưa xe khỏi khu vực xe chạy và có báo hiệu để xe đằng sau biết.

“Việc dừng đỗ xe trên cao tốc chỉ trong các trường hợp bất khả kháng và chỉ áp dụng với trường hợp khẩn cấp và buộc phải dừng xe. Trong trường hợp lái xe cố tình dừng đỗ khi không gặp trường hợp bắt buộc thì sẽ bị xử phạt từ 800.000 - 1.200.000 triệu đồng vì hành vi không chấp hành quy định dừng đỗ xe trên cao tốc, chiếu theo khoản 4 Điều 5 Nghị định 171/2013/NĐ-CP. Nếu trời mưa các tài xế nhìn thấy nội dung biển báo mà dừng lại ở nơi không quy định được dừng đỗ thì có bị xử phạt hay không?” - anh Quang cho biết.

Clip ghi do các tài xế ghi lại trên bảng điện tử.

Nhiều tài xế khác cho rằng, việc VEC E đặt nội dung tấm biển như trên ngay ven cao tốc là một hành động rất lạ, vừa không có trong các quy định của pháp luật mà lại vừa khiến các tài xế phân vân, thậm chí hoang mang.

Nếu nội dung tấm biển báo trên không đúng theo các quy định thì VEC E cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để tránh tái diễn. Bởi nếu tài xế nhìn tấm biển trên mà dừng lại xảy ra tai nạn thì kho đó VEC E có chịu trách nhiệm hay không?

Tâm Đức

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/cao-toc-long-thanh-troi-mua-thi-khong-lai-xe-vec-e-choi-la-muon-tac-duong-1308283.html