Cao tốc Long Thành, phà Cát Lái kẹt xe nghiêm trọng

Bước vào ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 4 ngày, các cửa ngõ TP.HCM đi các tỉnh đã xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.

Từ 6h sáng 30/4, hàng ngàn ô tô liên tục đổ về đường Mai Chí Thọ (TP Thủ Đức) để qua nút giao An Phú vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (HLD). Kẹt xe xảy ra tại nút giao, nhanh chóng lan vào đường cao tốc theo hướng TP.HCM đi Long Thành.

Ùn tắc kéo dài trên cao tốc HLD theo hướng TP.HCM đi Long Thành

Ùn tắc kéo dài trên cao tốc HLD theo hướng TP.HCM đi Long Thành

Càng vào giờ cao điểm, lượng xe càng đông, các xe sát nhau nhích từng chút một. Đoạn đường bị kẹt xe kéo dài nhiều km từ đầu cao tốc (TP Thủ Đức) đến trạm thu phí Long Phước.

Theo phản ánh của tài xế, mặc dù kẹt xe kéo dài nhưng trạm thu phí cao tốc HLD vẫn không xả trạm.

“Kẹt xe hàng cây số nhưng trạm thu phí Long Phước vẫn thu thủ công, không sử dụng thẻ thanh toán tự động ETC nên thu chậm, mất thời gian... Một số người mệt mỏi yêu cầu xả trạm theo quy định nhưng không thấy trạm này thực hiện"- một tài xế tên Huỳnh phàn nàn.

Đường Đồng Văn Cống hướng về phà Cát Lái tê liệt

Đường Nguyễn Thị Định, TP Thủ Đức

Trong khi đó, các tuyến đường vào phà Cát Lái như Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định, sáng nay xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Đến thời điểm trưa, dưới cái nắng oi bức, dòng người vẫn nối dài, nhích từng mét về hướng phà Cát Lái.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà Thanh niên xung phong TP.HCM cho biết, sáng nay lượng phương tiện đổ về phà Cát Lái để qua huyện Nhơn Trạch quá lớn đã gây tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.

“Hiện tại chúng tôi chỉ biết dùng từ ‘vô phương trị’, kẹt xe quá khủng khiếp không chỉ phà Cát Lái mà lan ra tận Xa lộ Hà Nội, cao tốc HLD”- ông Tuấn chia sẻ.

Ô tô nối dài chờ qua phà Cát Lái

Khu vực đầu phà Cát Lái, TP Thủ Đức

Người dân đội nắng chờ phà đi chơi lễ 30/4

Nhân viên phà Cát Lái xuống đường để phát vé thủ công, rút ngắn thời gian chờ nhằm giải tỏa hành khách

Ông Tuấn cho biết, hiện đơn vị đang vận hành hết công suất với 7 phương tiện phà để giải phóng lượng khách mắc kẹt phía đầu TP Thủ Đức. Toàn bộ nhân viên được huy động để điều tiết phân luồng, đi dọc tuyến để phát vé cho khách nhằm giảm thời gian chờ đợi.

Tuấn Kiệt

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/cao-toc-long-thanh-pha-cat-lai-ket-xe-nghiem-trong-731883.html