Cao tốc hơn 34 nghìn tỷ đồng ở miền Trung chính thức thông xe toàn tuyến

Cao tốc đầu tiên ở miền Trung với tổng mức đầu tư 34.516 tỷ đồng đã chính thức thông xe toàn tuyến đúng vào ngày Quốc khánh 2/9.

Ngày 2/9, tại Trạm dừng nghỉ Tam Kỳ (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi tổ chức thông xe và đưa vào khai thác toàn tuyến dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (Km0+000 – Km139+204).

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại buổi lễ thông xe toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. (Ảnh: Thanh Ba)

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại buổi lễ thông xe toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. (Ảnh: Thanh Ba)

Phát biểu tại buổi lễ thông xe toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nói: “Để có được tuyến cao tốc tầm cỡ thế này, Chính phủ đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền 3 tỉnh, thành có dự án cao tốc đi qua.

Bên cạnh đó là sự đồng thuận của đông đảo người dân chịu ảnh hưởng của dự án. Ngoài ra, chúng ta phải cảm ơn sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Ngân hàng Thế giới (WB) - 2 đơn vị tài trợ vốn cho dự án suốt 5 năm qua”.

Tuyến cao tốc đầu tiên ở miền Trung chính thức thông xe toàn tuyến đúng vào ngày Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Thanh Ba)

Được biết, dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi được khởi công xây dựng vào ngày 19/5/ 2013 với tổng chiều dài toàn tuyến gần 140km. Dự án đi qua địa phận các tỉnh/thành phố: TP Đà Nẵng (7,9km), tỉnh Quảng Nam (91,2km) và tỉnh Quảng Ngãi (40,1km).

Dự án có tổng mức đầu tư 34.516 tỷ đồng do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam làm chủ đầu tư.

Việc hoàn thành và đưa vào khai thác tuyến đường cao tốc hứa hẹn sẽ thúc đẩy liên kết giao thương, rộng cửa phát triển kinh tế-xã hội khu vực miền Trung - Tây Nguyên. (Ảnh: Thanh Ba)

Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật đường cao tốc loại A, quy mô giai đoạn 1 là 4 làn xe, tốc độ thiết kế 120km/h (đoạn đặc biệt khó khăn 100km/h), chiều rộng nền đường 24,25m, chiều rộng mặt đường 22,25m.

Để phục vụ thi công dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, tổng diện tích đất phải thu hồi là 609,69 ha với 9.861 hộ gia đình bị ảnh hưởng.

Các đại biểu tham dự buổi lễ thông xe toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chạy xe trải nghiệm từ Tam Kỳ về hướng Quảng Ngãi. (Ảnh: Thanh Ba)

Việc hình thành tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sẽ giúp rút ngắn khoảng cách, thời gian đi lại giữa các trung tâm kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, các khu công nghiệp của Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Việc đưa vào khai thác tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sẽ giúp rút ngắn khoảng cách và thời gian đi lại giữa các trung tâm kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. (Ảnh: Thanh Ba)

Cụ thể, thời gian di chuyển từ Đà Nẵng đi Quảng Ngãi chỉ còn hơn 1 giờ, rút ngắn được 2 giờ so với chạy trên tuyến Quốc lộ 1.

THANH BA

Nguồn VTC: https://vtc.vn/cao-toc-hon-34-nghin-ty-dong-o-mien-trung-chinh-thuc-thong-xe-toan-tuyen-d424058.html