Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: Phát hiện một cá thể voọc chà vá chân đen

Sáng 6/12, Hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, ông Đỗ Văn Của cho biết, đơn vị đang chăm sóc một cá thể voọc chà vá chân đen do một kỹ sư bắt được trên cao tốc.

Sau một đêm chăm sóc, sức khỏe của con voọc vẫn ổn. Nhưng để tạo môi trường tốt nhất, chúng tôi đang liên hệ với các cơ sở cứu hộ động vật bàn giao cho họ chăm sóc”, ông Của nói.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 5-12, anh Lê Hữu Hòa (27 tuổi, trú huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) là kỹ sư cầu đường đang làm việc trên công cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi) đoạn qua xã Tam Nghĩa (huyện Núi Thành, Quảng Nam) thì phát hiện một cá thể linh trưởng trông giống voọc.

Đến 19h30, cùng ngày anh Hòa bàn giao cá thể voọc cho hạt kiểm lâm huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đưa về chăm sóc.

Sáng nay (6/11), ông Đỗ Văn Của – Hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, chúng tôi đã tiếp nhận chăm sóc một cá thể voọc chà vá chân đen.

Hà Mã (T/h)

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/cao-toc-da-nang-quang-ngai-phat-hien-mot-ca-the-vooc-cha-va-chan-den/