Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi phải thông xe vào ngày 2/9

Tại buổi làm việc với lãnh đạo các địa phương liên quan cùng chủ đầu tư, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể chỉ đạo thời hạn cuối cùng để thông xe, tiến tới khai thác toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi là vào dịp Quốc Khánh 2/9 năm nay.

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi dự kiến thông xe toàn tuyến vào ngày 30/6, sau đó lùi lại đến ngày 31/7. Tuy nhiên, đến ngày 2/8, toàn tuyến vẫn chưa thể thông xe.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể (thứ hai phải sang) kiểm tra tiến độ thi công cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Ngày 3/8, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể dẫn đầu Đoàn công tác Bộ GTVT có buổi làm việc với lãnh đạo các tỉnh, TP: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và chủ đầu tư là Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) về dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Trước đó, chiều 2/8, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã kiểm tra tiến độ thi công tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn từ TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đi Quảng Ngãi.
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định việc chậm tiến độ dự án này thời gian qua có trách nhiệm chính thuộc về chủ đầu tư và các nhà thầu, dù có một vài nguyên nhân khách quan như: người dân cản trở thi công, vướng mặt bằng đường gom. Bộ trưởng yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu phải tập trung hoàn thành những hạng mục trong tháng 8 này. Thời hạn cuối cùng để thông xe đoạn tuyến này, tiến tới khai thác toàn tuyến cao tốc dài 139km từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi vào dịp Quốc Khánh 2/9 năm nay. Bộ trưởng cũng yêu cầu Tổng công ty phát triển đường cao tốc Việt Nam phải báo cáo tiến độ của dự án liên tục để Bộ nắm tình hình và có hướng xử lý tiếp theo, nếu chậm tiến độ nữa, Bộ GTVT sẽ có hình thức xử lý các cá nhân liên quan
Tổng Giám đốc VEC Trần Văn Tám hứa với Bộ trưởng trong vòng 3 tuần tới sẽ hoàn thành cơ bản mọi việc, 1 tuần còn lại để hoàn thiện cảnh quan và môi trường cho việc thông xe vào ngày 2/9.
Được biết, dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đi qua địa bàn tỉnh Quảng Nam có chiều dài trên 91km, trong đó đã hoàn thiện 57km. Đoạn qua Quảng Nam vẫn còn 57 vị trí, 38 trường hợp chưa bàn giao; 4 trường hợp hành lang giao thông bị ảnh hưởng như nứt nhà, xói lỡ, các vị trí kết nối đường cao tốc QL40B từ Tam Thái, huyện Phú Ninh đến QL1A, TP Tam Kỳ, nút ĐT 620 từ cao tốc đến Sân bay Chu Lai, huyện Núi Thành.
Tại Quảng Ngãi, dự án cao tốc có chiều dài 40km, trên tuyến đã triển khai 30 khu tái định cư, bố trí 544 hộ, di dời 74 công trình công cộng, giải ngân 954 tỷ đồng vốn giải phóng mặt bằng.
Đoạn qua TP Đà Nẵng có chiều dài 8km, với 2.500 hộ ảnh hưởng giải phóng mặt bằng, hiện đang vướng mắc tại nút giao với QL14B với đầu tuyến cao tốc bị ảnh hưởng 31 hộ dân chưa giải tỏa.

Khánh Quang

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/cao-toc-da-nang-quang-ngai-phai-thong-xe-vao-ngay-29-322346.html