Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi dài 130km, vận hành 4 năm nhưng thiếu trạm dừng nghỉ

Tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi có chiều dài trên 130km đã đưa vào vận hành khai thác từ tháng 9/2018. Thế nhưng, điều bất cập là tuyến cao tốc này lại chưa có Trạm dừng nghỉ. Việc này đã gây ra rất nhiều phiền toái cho người dân khi lưu thông trên tuyến.

Vừa ra khỏi cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, người tài xế xe container này phải cho xe dừng để bơm và làm mát lốp xe, đồng thời kiểm tra lại an toàn của xe. Theo anh, nếu trên cao tốc có Trạm dừng nghỉ thì sẽ thuận lợi và an toàn hơn rất nhiều lần.

Anh NGUYỄN VĂN VỸ, Tỉnh Hưng Yên: “Dầu xăng nếu thiếu lên cao tốc có Trạm dừng nghỉ thì người ta cũng có điểm để tiếp nhiên liệu. Trường hợp người ta gặp sự cố lốp xe hay này kia thì cũng có trạm dừng chân để nghỉ ngơi, ngủ nghỉ”.

Đây là những hình ảnh dừng nghỉ của các phương tiện khi lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Trong trường hợp phương tiện cần tiếp nhiên liệu hoặc bị sự cố kỹ thuật thì gặp rất nhiều khó khăn vì không có Trạm dừng nghỉ để kịp thời cung ứng các dịch vụ thiết yếu.

Anh NGUYỄN HỮU LỢI, Tỉnh Quảng Ngãi: “Nhiều lúc đêm khuya, lốp xẹp hoặc là có vấn đề gì khác thì không có sửa chữa, không có xăng dầu, ăn uống gì được, cũng mệt cho tài xế vì không có trạm để ghé nghỉ ngơi”.

Tài xế xe tải: “Đậu trên này cũng rất là nguy hiểm. Cũng mong chính quyền khắc phục làm Trạm dừng nghỉ để anh em tài xế có điểm dừng chân”.

Theo tiêu chuẩn thì cao tốc như cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi phải có Trạm dừng nghỉ để sửa chữa phương tiện, cấp xăng, dầu... Vậy nhưng sau 4 năm đưa vào khai thác, chủ đầu tư là Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam vẫn chưa xây dựng được Trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc này.

Ông TRƯƠNG VIỆT ĐÔNG, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam: “Hiện nay chúng tôi đã thuê tư vấn để mà lập FS cho Trạm dừng nghỉ và khi tư vấn lập xong dự kiến là trong quý 3 này phải xong. Trạm dừng nghỉ này sẽ được thiết kế bao gồm cả cây xăng, trạm sạc điện và chúng tôi định phối hợp với cả tỉnh Quảng Nam có thể làm trung tâm phân phối hàng hóa ở trên Trạm dừng nghỉ vì diện tích cũng tương đối rộng."

Chủ đầu tư tuyến cao tốc này cũng chỉ mới cam kết sẽ đầu tư Trạm dừng nghỉ nhưng vẫn chưa ấn định thời gian nào sẽ đưa vào khai thác, trong khi đây là nhu cầu cấp thiết, làm giảm nguy cơ tai nạn khi lưu thông trên tuyến.

Thực hiện : Minh Huy

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/cao-toc-da-nang-quang-ngai-dai-130km-van-hanh-4-nam-nhung-thieu-tram-dung-nghi