Trung Quốc và Lào đề ra phương hướng hợp tác trong năm 2021

Tối qua (22/12), theo giờ Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Bounnhang Vorachith.

Tại cuộc điện đàm, nguyên thủ hai bên tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của quan hệ Trung Quốc- Lào, đồng thời đề ra hàng loạt phương hướng hợp tác giữa hai nước trong năm 2021.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư, Chủ tịch Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Bounnhang Vorachith trong cuộc gặp tại Bắc Kinh năm 2019. Ảnh: Tân Hoa xã.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư, Chủ tịch Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Bounnhang Vorachith trong cuộc gặp tại Bắc Kinh năm 2019. Ảnh: Tân Hoa xã.

Tại cuộc điện đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng, dưới sự lãnh đạo kiên cường của Đảng nhân dân cách mạng Lào và Tổng Bí thư Bounnhang Vorachith, chính trị xã hội của Lào giữ vững được sự ổn định, kinh tế tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện. Chủ tịch Trung Quốc khẳng định, trong những năm gần đây, nguyên thủ hai bên đã tích cực thúc đẩy xây dựng cộng đồng chung vận mệnh Trung-Lào, mở ra quan hệ hai nước trong thời đại mới, trong đó xóa đói giảm nghèo đã trở thành điểm sáng trong hợp tác giữa hai bên.

Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của hai nước, Trung Quốc kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản, mở ra chương mới trong việc xây dựng toàn diện quốc gia hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Lào cũng tiến hành Đại hội Đảng lần thứ 11, đưa đất nước bước vào giai đoạn mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển chủ nghĩa xã hội.

Trung Quốc sẽ cùng Lào tăng cường đi sâu trao đổi chiến lược, giao lưu cấp cao một cách mật thiết, đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm, lý luận quản lý Đảng, quản lý đất nước, không ngừng hoàn thiện mở rộng lĩnh vực cũng như nội dung giao lưu giữa hai bên. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh kết nối chiến lược phát triển, tận dụng cơ hội từ việc ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) cũng như Trung Quốc đẩy nhanh xây dựng cục diện phát triển mới, thúc đẩy xây dựng hành lang kinh tế Trung-Lào và tuyến đường sắt Trung-Lào, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa giáo dục, thanh niên, du lịch… tăng cường phối hợp trong các vấn đề quốc tế và khu vực, thúc đẩy việc xây dựng cộng đồng chung vận mệnh Trung-Lào một cách vững chắc, đem lại lợi ích cho người dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Bounnhang Vorachith cũng bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Đảng, chính phủ và người dân Trung Quốc đối với Lào trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với hạt nhân là Tổng Bí thư Tập Cận Bình, Trung Quốc sẽ đạt được thắng lợi to lớn trong cuộc chiến chống dịch bệnh, cũng như cuộc chiến xóa đói giảm nghèo của nước này. Chủ tịch Bounnhang Vorachith cho rằng, hiện nay tình hình kinh tế chính trị, hợp tác với bên ngoài của Lào đang giữ được xu thế phát triển tốt đẹp.

Đảng và chính phủ Lào cũng đang tích cực chuẩn bị cho các sự kiện chính trị quan trọng trong đó có Đại hội Đảng lần thứ 11 vào đầu năm sau. Năm 2021 kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, về phần mình Lào sẽ tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch hành động cộng đồng chung vận mệnh Lào-Trung Quốc mà lãnh đạo hai Đảng đã ký kết, tăng cường học tập trao đổi kinh nghiệm quản lý Đảng, quản lý đất nước, bảo đảm trao đổi giao lưu các cấp, thúc đẩy hợp tác thực chất trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường, cùng bảo vệ hòa bình và ổn định của khu vực, thúc đẩy quan hệ Lào-Trung Quốc đạt được những phát triển hơn nữa./.

PV/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-va-lao-de-ra-phuong-huong-hop-tac-trong-nam-2021-826013.vov