'Cao thủ'... săn chim đêm!

Liên tục trong những ngày cuối tháng 8-2019, nhiều người nuôi chim cảnh trên địa bàn P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê (Đà Nẵng) bị kẻ gian lấy trộm, không để lại chút manh mối nào. Giới chơi chim cảnh ở địa phương rất lo lắng vì không biết khi nào mình sẽ trở thành bị hại của kẻ chuyên “săn trộm” chim quý. Thời điểm này, CAP Hòa Khê cũng nhận được không ít phản ảnh từ phía bị hại đến trình báo về việc bị trộm chim quý.

Đối tượng Phạm Quốc Phước cùng tang vật.

Đối tượng Phạm Quốc Phước cùng tang vật.

Như anh Trần Vỹ (2002, trú tổ 49, P.Hòa Khê) cho biết, tối ngày 27-8-2019, kẻ gian đã lấy trộm của anh 1 con chim chào mào, mua năm 2018 giá 5 triệu đồng. Trước đó là ông Đỗ Văn Binh (1950, trú tổ 32, P.Hòa Khê) cho hay: “Tối 18-8-2019, kẻ gian đã đột nhập nhà tôi lấy đi một con chim họa mi trị giá 5 triệu đồng và một con chim chào mào trị giá 500.000 đồng mua hồi năm 2018”. Trong khi đó, anh Bùi Đức Hiền (1975, trú tổ 26, P.Hòa Thuận Đông, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng) bức xúc nói “Tối ngày 24-8-2019, tôi có treo một con chim chào mào tại sân nhà, số 91/26 đường Cù Chính Lan, P.Hòa Khê thì bị kẻ gian lấy cắp. Chim này tôi mua dạo đầu năm 2019”.

Từ những thông tin ban đầu do người bị hại cung cấp, lãnh đạo CAP Hòa Khê nhận định, hành vi của đối tượng trộm chim cảnh quý khá chuyên nghiệp, hoạt động trong đêm khuya gây ảnh hưởng không ít đến tình hình ANTT tại địa phương nên đã quán triệt CBCS tăng cường tuần tra khép kín địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả với loại tội phạm này. Trên tinh thần đó, các tổ tuần tra đêm phối hợp đã tích cực lên kế hoạch làm nhiệm vụ ở những tuyến đường, con phố nằm trong khu dân cư có nhiều người chơi chim cảnh có giá trị.

Đúng vào lúc 3 giờ 15 ngày 28-8-2019, Tổ tuần tra 8394 CAP Hòa Khê do Thượng úy Ngô Văn Nghĩa làm tổ trưởng khi tuần tra đến đoạn đường Huỳnh Ngọc Huệ thì phát hiện một đối tượng điều khiển xe máy hiệu Air Blade, BKS 43D1-789.14 trên tay cầm một lồng chim có biểu hiện rất nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, khi phát hiện lực lượng CA tuần tra đã phóng xe bỏ chạy nhưng khi đến ngã tư Cù Chính Lan-Phạm Nhữ Tăng thì bị bắt giữ đưa về CAP để làm việc.

Qua đấu tranh, bước đầu đối tượng khai nhận tên là Phạm Quốc Phước (1990, trú P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê) vừa thực hiện xong hành vi trộm cắp tài sản là một lồng chim, bên trong có một con chim chào mào trên đường Trường Chinh (thuộc địa bàn P. An Khê, Q. Thanh Khê). Thông qua các vụ mất trộm chim cảnh trên địa bàn thời gian gần đây, CAP đã tập trung đấu tranh và trưng ra những bằng chứng xác thực nên Phạm Quốc Phước đã phải thừa nhận, từ đầu tháng 7-2019 đến nay đã thực hiện trót lọt 6 vụ trộm 9 con chim cảnh trên địa bàn P. Hòa Khê.

Theo Phước khai, trước đó có quan hệ trên mạng xã hội facebook với nick name “Phan Thom” (chưa rõ địa chỉ cụ thể) trong hội mua bán chim nên đã nghĩ ra “chiêu” đi “săn” chim vào ban đêm để bán cho hội này lấy tiền tiêu xài cá nhân. Cụ thể Phước đã bán được 6 con chim cho đối tượng có nick name “Phan Thom” với tổng số tiền gần 5 triệu đồng. Khi tiến hành khám xét tại nhà, CAP Hòa Khê còn phát hiện có 3 con chim chào mào đang để trong lồng tại địa chỉ K548/05- Trần Cao Vân (Đà Nẵng). Đây là số chim do Phước trộm cắp được nhưng chưa kịp tiêu thụ. Hiện nay, hồ sơ vụ việc, đối tượng và tang vật đã được CAP Hòa Khê chuyển cho Đội CSĐTTP về TTXH CAQ Thanh Khê để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

* Sáng 28-8-2019, Đại tá Lê Tấn Chính - Phó trưởng CAQ Thanh Khê thay mặt BCĐ phòng chống tội phạm Q.Thanh Khê và Chủ tịch UBND P. Hòa Khê đã trực tiếp đến động viên, khen thưởng đột xuất thành tích khám phá án của Tổ tuần tra 8394 của CAP Hòa Khê.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_211709_-cao-thu-san-chim-dem-.aspx