Cao Thái Hà hóa Thúy Vân trong phim điện ảnh 'Kiều' thời hiện đại

Sau những vai diễn truyền hình thành công, mới đây Cao Thái Hà nhận lời tham gia phim điện ảnh đầu tay với vai Phấn - nhân vật số phận gần giống với Thúy Vân trong 'Truyện Kiều' của Nguyễn Du nhưng ở thời hiện đại.

Thời gian qua Cao Thái Hà liên tục ghi dấu ấn với khán giả truyền hình qua hình ảnh Trung úy Minh Ngọc (Hậu duệ mặt trời), "tiểu tam" Ngọc (Bán chồng), mợ Hai (Tiếng sét trong mưa),... Và mới đây, nữ diễn viên ra mắt trong vai Phấn - nhân vật có số phận gần giống với Thúy Vân - trong phim điện ảnh "Kiều" của đạo diễn Đỗ Thành An. Phim còn có sự tham gia của top 5 hoa hậu Việt Nam 2012 Phan Thị Mơ, Mạnh Lân, Tuấn Khải…

Cao Thái Hà tâm sự khi mới đọc kịch bản, cô không muốn nhận vai Phấn bởi áp lực về hình tượng nhân vật lẫn việc quay one shot (kỹ thuật quay liền mạch) xuyên suốt từ đầu đến cuối. Tuy nhiên, sau đó nữ diễn viên 1990 thay đổi ý định vì tin tưởng vào cái duyên với đạo diễn Đỗ Thành An - tài thuyết phục của anh và sự nhiệt tình hỗ trợ cô diễn xuất.

Vẻ ngoài xinh đẹp, cuốn hút, Cao Thái Hà được đánh giá là phù hợp với hình ảnh Thúy Vân được Nguyễn Du miêu tả "khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang".

Vẻ ngoài xinh đẹp, cuốn hút, Cao Thái Hà được đánh giá là phù hợp với hình ảnh Thúy Vân được Nguyễn Du miêu tả "khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang".

Để hoàn thành tốt vai diễn, nữ diễn viên luôn nỗ lực hết mình, dành nhiều thời gian nghiên cứu tác phẩm cũng như nhân vật Phấn. Trong quá trình tập luyện, Cao Thái Hà tiết lộ từng tức phát khóc khi bạn diễn Mạnh Lân không tập trung vì "bận" điện thoại. Cô từng tuyên bố bỏ cuộc vì điều này.

Nói về những khó khăn trong cảnh quay, nữ diễn viên họ Cao cho biết mình đã từng bị ngất xỉu vì thiếu oxy trong cảnh quay trên núi cao.

Diễn xuất của nữ diễn viên sinh năm 1990 cũng được chứng minh qua nhiều vai diễn truyền hình gai góc, có chiều sâu.

"Cảnh đó quay trên núi cao ở Đà Lạt, nhân vật tôi diễn phải chạy từ nhà ra cầu kêu chị hai và báo hung tin mẹ qua đời. Tôi chạy rất nhanh, tâm lý bị thương, căng thẳng trong lúc nhiệt độ trên núi quá thấp nên không đủ oxy thở và ngất. Mọi người trong đoàn hoang mang vì không biết xử lý thế nào, chỉ có thoa dầu, chăm sóc tôi. Tôi đã ngất đi vài phút", nữ diễn viên nhớ lại.

Mặc dù năm 2020 chịu ảnh hưởng của dịch khiến giải trí gần như "đóng băng" nhưng với Cao Thái Hà đây là năm đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của cô. Cô dành hết tâm huyết cho các dự án phim, khởi đầu là "Kiều" dự kiến ra rạp vào cuối năm 2020; ngoài ra nữ diễn viên còn một dự án truyền hình và một phim điện ảnh khác chờ ra mắt.

Cao Thái Hà và người đẹp Phan Thị Mơ

An Khánh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/cao-thai-ha-hoa-thuy-van-trong-phim-dien-anh-kieu-thoi-hien-dai-20200917120344222.htm