Cao sao vàng Việt Nam được bạn quốc tế săn đón, đắt gấp 50 lần cũng mua

Một sản phẩm giá rẻ trong nước, nay được hét với mức giá trên trời ở nước ngoài. Chắc hẳn khi biết tin này, thị trường cao Sao Vàng 'xách tay' từ du học sinh sẽ rất sôi động.

Mới đây, một đoạn video cực kì xịn sò đến từ xứ sở Bạch dương đã khiến cư dân mạng Việt Nam phải xuýt xoa không nguôi. Concept đầy nghệ thuật và "ngôi sao" chính của đoạn video cũng khiến người dân Việt Nam bất ngời là hộp cao sao vàng vô cùng thân thuộc.

Ảnh được cắt từ video của các bạn trẻ Nga

Ảnh được cắt từ video của các bạn trẻ Nga

Được biết, Cao Sao Vàng bắt đầu được nghiên cứu và sản xuất tại Việt Nam từ sau năm 1954, dựa trên sản phẩm khá danh tiếng trước đó là dầu cù là nhãn hiệu con hổ trắng, xuất xứ Singapore. Thời gian đầu, mặt hàng này được Tổng công ty dược Việt Nam nghiên cứu. Từ năm 1969, sản phẩm cao xoa thương hiệu Sao Vàng chính thức ra mắt, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường Việt Nam.

Những năm 70-90, Cao Sao Vàng đã trở thành sản phẩm không thể thiếu trong các gia đình Việt. Đây cũng là sản phẩm bỏ túi của nhiều người trong các chuyến đi xa, cán bộ công nhân viên, sinh viên đi công tác nước ngoài, và còn khá nổi tiếng tại Liên Xô, Đông Âu.

Mặc dù ở quê hương Việt Nam, cao Sao Vàng không phải là một sản phẩm bán quá chạy, nhưng ở thị trường thương mại quốc tế, sản phẩm này là một đối thủ khiến rất nhiều doanh nghiệp khác phải nể sợ. Vào năm 2017, cao Sao Vàng bất ngờ trở thành hàng “hot” tại các website mua bán trực tuyến nổi tiếng và có uy tín trên thế giới như: Ebay, Amazon… với mức giá cao ngất ngưởng so với thị trường quê nhà.

Đơn cử như trang thương mại điện tử Amazon Nhật Bản, giá một hộp cao sao vàng nhập khẩu lên tới 1.100 yên, tương đương gần 250.000 đồng.

Hộp cao sao vàng được bày bán trên một trang thương mại điện tử tại Nhật Bản

Tương tự, trên trang Coupang của Hàn Quốc, siêu phẩm cao sao vàng còn được rao bán với giá 29.530 Won, khoảng 615.000 đồng cho 3 hộp có trọng lượng 3g.

Trong khi đó, hộp cao sao vàng có trọng lượng 3g được rao bán trên một sàn thương mại ở Việt Nam có giá 5.000 đồng. Theo mô tả, sản phẩm có công dụng trị các chứng sổ mũi, hắt hơi, đau đầu do thời tiết và làm dịu, làm tan nhanh các vết muỗi đốt, vết sưng do va đập, côn trùng cắn.

Anh Tiến Dũng - một du học sinh Việt Nam ở Hàn Quốc - cho biết anh khá bất ngờ khi một sản phẩm quen thuộc, gần gũi ở quê nhà xuất hiện ở nơi "đất khách". Ban đầu, anh còn không tin vào mắt mình khi nhìn vào giá sản phẩm.

Để ủng hộ sản phẩm của quê nhà, anh Dũng và một số bạn bè đặt mua 10 hộp cao sao vàng trên một website ở Hàn Quốc với giá 71.900 Won, khoảng 1,5 triệu đồng cho 10 hộp có trọng lượng 10g.

Trước đó, những sản phẩm bình dân ở Việt Nam như bèo tây, lá chuối, chổi chít, nón quai thao cũng được rao bán trên nhiều trang thương mại điện tử với giá vô cùng đắt đỏ.

Đáng chú ý là tại Hàn Quốc. Coupang - trang TMĐT danh tiếng của xứ sở kim chi thậm chí đặt giá cho hộp cao Sao Vàng loại 10g lên tới... 71.900 won - khoảng 1,5 triệu đồng. Một gian hàng khác thì bán 3 hộp cao 3g với giá 29.530 won - khoảng 600.000 đồng

Ngọc Anh (T/H)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.nguoiduatin.vn/cao-sao-vang-viet-nam-duoc-ban-quoc-te-san-don-dat-gap-50-lan-cung-mua-73260.html