'Cáo già' của làng chuyển nhượng

Ngày còn tại vị, huấn luyện viên (HLV) huyền thoại Alex Ferguson từng tuyên bố 'cạch mặt' và căm ghét M.Raiola đến tận xương tủy. Cựu HLV của M.U thẳng thắn chỉ trích, M.Raiola là một tên 'cò' láu cá, rác rưởi, không từ chiêu trò, thủ đoạn để đạt được mục đích cho thân chủ và bản thân.

Vụ việc khiến Alex Ferguson cay cú M.Raiola nhất là vào năm 2012. Khi ấy, M.Raiola chính là người giật dây khiến P.Pogba rời sân Old Trafford để đầu quân cho Juventus với mức giá 0 đồng. Ấy vậy mà sau khi Alex Ferguson nghỉ hưu, các đời HLV của M.U đã nhiều lần hợp tác với M.Raiola và nhận được những bài học nhớ đời. Trong đó phải kể tới các thương vụ: H.Mkhitaryan, Z.Ibrahimovic, P.Pogba (trở lại M.U)... Mỗi một thương vụ kể trên, M.Raiola đều kiếm "tiền tấn" từ “Quỷ đỏ”.

Football Agent hay gọi nôm na là “cò” bóng đá-một công việc môi giới. Ban đầu, những tay “cò” đóng vai trò móc nối giúp các cầu thủ chuyển đến một đội bóng nào đó và ăn tiền hoa hồng. Mối quan hệ khăng khít và được duy trì lâu dài giữa "cò" với cầu thủ, HLV cũng như ban lãnh đạo các đội bóng cho thấy đây là một nghề hái ra tiền và nắm giữ quyền lực vô hạn trong bóng đá khi thao túng thị trường chuyển nhượng cầu thủ. Hầu hết các “cò” hiện nay đều nắm giữ một lực lượng tai mắt đông đảo. Họ đóng vai trò tìm kiếm những cầu thủ tài năng, sau đó tìm cách thuyết phục để những tay “cò” này làm người đại diện. Tất cả đội bóng nào muốn mua cầu thủ đều phải thông qua “cò”, từ đó họ bị ép giá, làm mình làm mẩy. Trong làng “cò” bóng đá hiện nay, M.Raiola được xem là “cáo già”. Những cầu thủ khi được M.Raiola làm đại diện đều vào diện “chất” cả. P.Pogba trở lại M.U năm 2016, M.Raiola được cho là đã “bỏ túi” 41 triệu USD. Ban đầu, tay “cò” mang hai quốc tịch Hà Lan và Italy này kiếm được khoảng hơn 24 triệu USD tiền hoa hồng từ M.U cho cuộc chuyển nhượng kỷ lục P.Pogba. Sau đó, “Quỷ đỏ” đồng ý trả thêm cho M.Raiola tiền mỗi năm hợp đồng của tiền vệ người Pháp với tổng cộng hơn16 triệu USD. Gần nhất, tại kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2019, M.Raiola đã kiếm 13 triệu USD tiền hoa hồng từ thương vụ De Ligt gia nhập Juventus...

M.Raiola không xuất hiện bóng bẩy như J.Mendes. Ông cũng chẳng nói chuyện lịch thiệp hay xu nịnh ông chủ của các đội bóng. M.Raiola luôn mặc những bộ quần áo đơn giản, xuề xòa, giống như một tên “bảo kê” xã hội đen với thân hình ục ịch, đôi mắt “sắc bén”. Ấy vậy mà mỗi lời nói của M.Raiola trong thị trường chuyển nhượng đều có những ảnh hưởng lớn. Tuổi thơ của M.Raiola gắn liền với món pizza. Gia đình "gã béo" có một nhà hàng tại Hà Lan chuyên phục vụ loại bánh này. Năm lên 12 tuổi, M.Raiola tới nhà hàng để làm quen và học hỏi công việc từ người bố. M.Raiola phải chạy bàn, rửa chén và làm cả pizza. Thế nhưng số phận không để M.Raiola chết dí quanh cửa hàng bán đồ ăn rất bình thường. Năm 19 tuổi, M.Raiola tập tành kinh doanh và kiếm được bộn tiền. Nhờ dàn xếp thực hiện vụ bán lại một cửa hàng thức ăn nhanh McDonald, gã thu về khoản tiền kha khá. Từ đó, “gã béo” từng bước dấn thân vào thế giới bóng đá với những thương vụ môi giới cầu thủ. Đến bây giờ, M.Raiola sở hữu khối tài sản hơn 300 triệu USD-một con số mơ ước với nhiều cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

Nhìn vào đội hình những cầu thủ được M.Raiola làm đại diện hiện tại có thể kể tới, như: G.Donnarumma, K.Manolas, De Ligt, L.Pellegrini, M.Verratti, P.Pogba, B.Matuidi, M.Balotelli hay E.Haaland... Không phải ngẫu nhiên, M.Raiola để E.Haaland gia nhập Dortmund thay vì M.U. Tay “cò” 52 tuổi này nhìn thấy giá trị lớn của E.Haaland và muốn anh có một thời gian thể hiện tài năng trước khi đàm phán với một đội bóng lớn để kiếm hoa hồng. E.Haaland đầu quân cho Dortmund với giá 20 triệu euro và đến nay tiền đạo tài năng này được transfermarkt.com định giá 80 triệu euro. Với M.Raiola lúc này, đội bóng nào muốn sở hữu E.Haaland thì hãy trả giá hơn một trăm triệu euro và xin đừng quên trả phí hoa hồng cho M.Raiola một khoảng kha khá. Tất cả đã nằm trong tính toán của “cáo già”.

MINH NHẬT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/cao-gia-cua-lang-chuyen-nhuong-613508