Cạo diêm thuê làm pháo, nam thiếu niên bị dập 2 bàn tay

Trong lúc giữ lọ thuốc thuốc diêm, lọ thuốc bất ngờ phát nổ khiến T. bị thương nặng, dập 2 bàn tay.

Ngày 18/2, lãnh đạo bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Đức T. (SN 2005, trú tại xóm 6, thôn Úc Gián, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) trong tình trạng bị thương nặng tai hai bàn tay. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do pháo nổ.

Theo lời kể của người thân em T., vào chiều ngày 14/2 (tức 29 Tết), em T. cùng một số bạn bè được một thanh niên gần nhà thuê đi mua diêm về cạo phần bột diêm để quấn làm pháo nổ với giá là 10.000 đồng/quả.

Trong lúc quấn pháo, một người nhờ em T. giữ hộ lọ đựng thuốc diêm dung tích khoảng 150ml để mở nắp. Khi mở nắp ma sát đã làm lọ thuốc diêm bất ngờ phát nổ khiến nạn nhân bị bỏng ở ngực, hai chân, hai bàn tay bị dập nát.

Em T. bị thương nặng ở 2 bàn tay.

Ngay sau đó, người dân đã tri hộ đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nhận được tin báo của người dân, lực lượng Công an xã Thuận Thiên cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường đồng thời báo lên cơ quan chức năng để lấy lời khai cũng như làm rõ vụ việc.

Liên quan đến sức khỏe của em T., các bác sĩ tại bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết, hiện bệnh nhân T. đã ổn định sức khỏe. Vu nổ khiến bệnh nhân chỉ giữ được ngón cái tay phải và 3 ngón tay trái.

Được biết, em T. đang là học sinh lớp 7 của trường THCS Thuận Thiên, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Hiện vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Khánh Ngân

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/cao-diem-thue-lam-phao-nam-thieu-nien-bi-dap-2-ban-tay--a359446.html