Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn, đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh (từ ngày 15-7 đến 14-9-2020).

Cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Biên Hòa diễu hành trong lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm tối 30-7. Ảnh: Huy Anh

Cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Biên Hòa diễu hành trong lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm tối 30-7. Ảnh: Huy Anh

Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Ban giám đốc Công an tỉnh cũng như sự vào cuộc mạnh mẽ của các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh, công an các địa phương nên chỉ trong nửa tháng thực hiện cao điểm đã kịp thời trấn áp, xử lý nhiều vụ việc phức tạp.

* Đồng loạt ra quân

Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết, trên cơ sở kế hoạch của Bộ Công an ngày 15-7, Công an tỉnh cũng đã triển khai kế hoạch thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn tỉnh. Ban giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung vào các vấn đề trọng tâm, địa bàn trọng điểm để xử lý các vấn đề phức tạp về ANTT. Trên tinh thần đó yêu cầu lực lượng công an các đơn vị, địa phương phải nắm chắc tình hình, chủ động trước mọi tình huống để sẵn sàng xử lý khi có vụ việc xảy ra.

Theo đó, lực lượng công an sẽ tập trung vào đấu tranh, xử lý các loại tội phạm hoạt động có tổ chức; tội phạm “tín dụng đen”; tội phạm hoạt động trên các lĩnh vực: kinh tế, môi trường, tội phạm ma túy, cướp giật tài sản và các hoạt động tệ nạn: đánh bạc, mại dâm...

Được biết, trong đợt ra quân thực hiện cao điểm lần này, Công an tỉnh đã được Bộ Công an tăng cường hỗ trợ lực lượng cảnh sát cơ động tham gia tuần tra, giải quyết, xử lý các vụ việc liên quan đến ANTT, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Tại TP.Biên Hòa, vào tối 30-7 đã diễn ra lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn thành phố. Thượng tá Huỳnh Yên Nam, Trưởng Công an TP.Biên Hòa cho biết, mục tiêu của đợt ra quân cao điểm lần này là phải tạo chuyển biến tình hình ANTT; đồng thời phải bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội Đảng các cấp.

* Dấu ấn trong những ngày đầu thực hiện cao điểm

Theo Công an tỉnh, ngay sau khi Ban giám đốc Công an tỉnh triển khai ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn tỉnh, công an các đơn vị nghiệp vụ và địa phương đã bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ. Trên từng lĩnh vực, tại từng địa bàn lực lượng công an đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận ngay trong những ngày đầu ra quân.

Tang vật trong các chuyên án ma túy do Công an tỉnh triệt phá trong tháng 7-2020. Ảnh: Trần Danh

Đối với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, trong 15 ngày đầu thực hiện cao điểm đã kịp thời phát hiện, triệt phá nhiều vụ việc vi phạm với tính chất và quy mô lớn trên một số lĩnh vực: môi trường, kinh tế, ma túy…

Điển hình như ngay trong đêm đầu ra quân tại TP.Biên Hòa, vào tối 30-7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an bắt giữ 2 đối tượng Vũ Hoàng Nam và Ngô Văn Tính, đều ngụ P.Hóa An (TP.Biên Hòa) để điều tra về tội tàng trữ trái phép ma túy. Khám xét phòng trọ của Nam, lực lượng công an đã thu giữ 19 bánh heroin và 8kg ma túy đá. Đây là các đối tượng nằm trong chuyên án ma túy mà Cục C04 và Phòng PC04 Công an tỉnh đang phối hợp để triệt phá.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, ngày 23-7, PC04 Công an tỉnh cũng triệt phá thành công chuyên án ma túy bắt 5 đối tượng liên quan, thu giữ gần 1,7kg ma túy đá được các đối tượng vận chuyển từ tỉnh Nghệ An vào Đồng Nai để tiêu thụ.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết, đây là những chuyên án mà Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo PC04 triển khai thực hiện, đeo bám đối tượng trong nhiều tháng. Khi bắt đầu cao điểm, Ban chuyên án quyết định tăng cường lực lượng, nắm chắc di biến động của các đối tượng và quyết định bung “mẻ lưới” bắt gọn toàn bộ số đối tượng trong đường dây này.

Ngoài các vụ việc nói trên, chỉ trong 15 ngày đầu thực hiện cao điểm, lực lượng công an toàn tỉnh đã tổ chức 660 lượt tuần tra, kiểm soát với hơn 3,3 ngàn lượt cán bộ tham gia. Qua đó đã phát hiện 7 đối tượng trộm cắp tài sản, 3 đối tượng cướp giật tài sản, 3 đối tượng gây rối trật tự công cộng; 37 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; 75 đối tượng đánh bạc; thu 15 dao, mã tấu tự chế; 7 gậy, tuýp sắt.

Tại TP.Biên Hòa, ngay trong đêm phát lệnh ra quân thực hiện cao điểm của lãnh đạo Công an thành phố (30-7), các đội nghiệp vụ và công an các phường, xã đã tập trung lực lượng rà soát và kịp thời xử lý nhiều vụ vi phạm trên các lĩnh vực ANTT, tội phạm ma túy, hoạt động tệ nạn…

Tại P.Phước Tân (TP.Biên Hòa), trong đêm 30-7, lực lượng Công an phường đã kịp thời bắt giữ Lê Mạnh Hiền (36 tuổi, ngụ H.Long Thành) khi đối tượng này vừa lấy trộm 54 thùng gạch men của một công ty đóng tại địa phương này. Cùng thời điểm trên, tại P.Trảng Dài, lực lượng công an cũng đã bắt giữ Nguyễn Thế Hùng (32 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) khi đối tượng vừa thực hiện vụ trộm cắp 3 bình ắc quy mang bán tại một vựa phế liệu. Trong khi đó tại các phường Long Bình Tân, Tân Biên, lực lượng công an đã phát hiện, bắt, xử lý nhiều đối tượng tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Trên lĩnh vực giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông đã tập trung lực lượng, phương tiện để tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; bố trí lực lượng ứng trực, điều hòa giao thông trên các tuyến trọng điểm, các tuyến đường thường xảy ra ùn tắc, các khu vực diễn ra hoạt động lễ hội; phân công lực lượng đưa, dẫn và bảo vệ tuyệt đối an toàn các đoàn cấp cao của Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế đi qua, làm việc tại tỉnh Đồng Nai.

Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202008/cao-diem-tan-cong-tran-ap-toi-pham-3015597/