Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại ở biên giới Tây Nam

Giáp Tết Canh Tý 2020, trên tuyến biên giới Tây Nam thuộc các tỉnh Long An, Tây Ninh, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại gia tăng, diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các đối tượng buôn lậu móc nối, hình thành các đường dây, ổ nhóm trong và ngoài địa bàn khu vực biên giới, sử dụng 'chim mồi' tiền trạm, canh đường, thông báo cho nhau bằng ám hiệu, lực lượng vận chuyển hàng lậu hoạt động rất chặt chẽ…

Cận cảnh các điểm “nóng” buôn lậu

Giáp Tết Canh Tý 2020, tại các cửa khẩu biên giới tỉnh Tây Ninh, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại gia tăng, diễn biến phức tạp. Trong đó, địa bàn các cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Xa Mát… là những khu vực trọng điểm. Có mặt tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài lúc chập tối, chúng tôi chứng kiến nhiều xe container, xe khách nối dài chờ thông quan và chỉ một vướng mắc, lý do tạm dừng nào đó, lượng xe sẽ ùn ứ kéo dài. Nhìn những đoàn xe nối dài, hàng hóa che buộc kỹ, Thiếu tá Lê Văn Đàn, Phó đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài nói với chúng tôi: “Tình trạng các đoàn xe kéo dài, ùn ứ như thế này khiến công tác kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại của lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn”.

Theo đồng chí Đàn, do các đường mòn, đường tắt được tăng cường lực lượng tuần tra, chốt chặn liên tục, các đối tượng chuyển sang tuồn hàng qua cửa khẩu bằng những thủ đoạn tinh vi như lợi dụng sáng sớm, đêm tối, lúc mật độ xe qua lại khu vực cửa khẩu đông đúc để trà trộn tuồn hàng lậu. Chúng lập các đường dây khép kín. Chủ lậu thường thuê người bản địa, người nước ngoài hoặc ký gửi hàng hóa trên các xe khách để chuyển hàng lậu từ Campuchia vào Việt Nam và ngược lại.

Nắm được thủ đoạn của các đối tượng, từ đầu năm 2019 đến nay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã phát hiện, ngăn chặn nhiều băng, nhóm buôn lậu, bắt giữ 34 vụ với 65 đối tượng.

Tại các cửa khẩu, tuyến đường thông biên giới trên địa bàn Tây Ninh, lợi dụng đường rừng, địa hình phức tạp, khó kiểm soát, tình trạng buôn lậu cũng “nóng” lên từng ngày. Thời gian qua, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đã phát hiện, bắt giữ hơn 800 vụ buôn lậu, gian lận thương mại.

Tại tỉnh Long An, chúng tôi đến Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, được Trung tá Lê Trọng Tình, Đồn trưởng cho biết: "Thực hiện kế hoạch về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trước, trong và sau Tết Nguyên đán của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, phát hiện và bắt giữ hai vụ buôn lậu, thu gần 10.000 gói thuốc lá ngoại, nâng tổng số thuốc lá lậu mà Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây bắt giữ thời gian qua lên hơn 115.000 gói".

Thời gian qua, BĐBP tỉnh Long An đã phát hiện và bắt giữ 59 vụ/21 đối tượng, thu giữ 143.250 gói thuốc lá ngoại các loại, 140 chiếc máy lạnh, 888 chai rượu ngoại… cùng 17 xe ô tô và 15 xe mô tô là phương tiện vận chuyển hàng lậu.

Trao đổi với lực lượng chức năng, chúng tôi được biết, phương thức, thủ đoạn các đối tượng buôn lậu áp dụng thường là cất giấu, trộn lẫn hàng lậu trong các hàng hóa khác và dùng giấy than, giấy bạc, giấy chống soi chiếu nhằm qua mặt công tác kiểm tra của lực lượng chức năng. Trước khi xuất, nhập hàng hóa, họ thường khai không đúng tên hàng, số lượng hàng, nhằm thẩm lậu trong hàng hóa, trốn thuế hoặc đăng ký gửi vào kho ngoại hải quan, song thực tế lại không gửi. Khi bị phát hiện, các đối tượng thường không nhận hàng. Mặt khác, vì tham lợi, không ít chủ xe khách, xe tải sẵn sàng nhận hàng lậu ký gửi. Lợi dụng chính sách thông thoáng trong tạm nhập, tái xuất, quá cảnh hàng hóa qua Việt Nam để sang nước thứ ba, nhiều doanh nghiệp, đối tượng đã trộn, tuồn hàng lậu lẫn các hàng hóa khác từ Campuchia về Việt Nam với số lượng lớn. Chúng thường bám sát hoạt động của ngành chức năng để lựa chọn phương án đối phó. Các đối tượng còn lập các kho, bãi, cơ sở chế biến ở vùng giáp ranh giữa các địa phương để hợp thức hóa hồ sơ hàng hóa, sau đó tuồn đi tiêu thụ tại TP Hồ Chí Minh và các địa phương. Hàng lậu chủ yếu trong dịp Tết là thuốc lá, đường cát, thịt lợn, phụ tùng ô tô, hàng gia dụng, đồ điện tử, rượu, điện thoại di động…

Siết chặt kiểm soát, làm chủ địa bàn

Theo quy luật, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình hình buôn lậu gia tăng, khó kiểm soát. BĐBP các tỉnh Tây Ninh, Long An đã triển khai kế hoạch phối hợp với các lực lượng thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Theo đó, BĐBP tăng cường lực lượng, phối hợp với các cơ quan chức năng bám nắm địa bàn, nhất là những địa bàn trọng điểm, đường rừng phức tạp, xác lập nhanh các chuyên án, kế hoạch nghiệp vụ cụ thể. Các đồn, trạm biên phòng đều được đầu tư phương tiện, kỹ thuật công nghệ hỗ trợ nghiệp vụ, tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa qua cửa khẩu theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng của ta có chương trình phối hợp với lực lượng chức năng của nước bạn để nắm tình hình, trao đổi thông tin, phối hợp chống buôn lậu.

Đại tá Phan Văn Phúc, Phó chỉ huy trưởng nghiệp vụ Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Long An chia sẻ: Để công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và phòng, chống các loại tội phạm đạt hiệu quả, một trong những biện pháp quan trọng là phải xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách và mạng lưới cơ sở vững mạnh. Trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, mỗi cán bộ, chiến sĩ BĐBP bên cạnh nêu cao tinh thần dũng cảm, phải nhạy bén, tinh thông, sắc sảo về nghiệp vụ và kỹ năng khai thác, làm chủ các phương tiện kỹ thuật hiện đại.

Từ kinh nghiệm thực tế chống buôn lậu, Đại úy Hồ Trịnh Thiện, Phó đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Phước Chỉ (BĐBP tỉnh Tây Ninh) cho rằng, cùng với nâng cao phẩm chất, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng địa phương tổ chức các đợt kiểm tra hàng hóa trên thị trường, kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng tàng trữ, vận chuyển, bán hàng không rõ nguồn gốc; phối hợp với địa phương rà soát, phân loại đối tượng, nghi phạm để có hình thức, biện pháp quản lý, giáo dục; đồng thời tăng cường các hình thức tuyên truyền, nhất là tuyên truyền qua mạng xã hội, tạo chuyển biến về nhận thức trong từng gia đình, mỗi người dân khu vực biên giới, xây dựng địa bàn an toàn, không còn “đất” để buôn lậu ẩn náu, núp bóng, lợi dụng.

HUY VÕ - DUY HIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/cao-diem-chong-buon-lau-gian-lan-thuong-mai-o-bien-gioi-tay-nam-607899