Cao Dĩ Tường đột tử vì đau tim - căn bệnh ngày càng trẻ hóa

Thông báo chính thức từ Đài truyền hình Chiết Giang (Trung Quốc) - đơn vị tổ chức chương trình truyền hình Chase Me - cho hay Cao Dĩ Tường đột tử do một cơn đau tim.

Ngày 27/11, showbiz Hoa ngữ nói riêng và châu Á nói chung chấn động vì nam diễn viên Đài Loan Cao Dĩ Tường (35 tuổi) đột tử ngay tại phim trường của chương trình truyền hình thực tế Chase Me.

Nam diễn viên Cao Dĩ Tường qua đời sau khi lên cơn đau tim. Ảnh: Sina.

Nam diễn viên Cao Dĩ Tường qua đời sau khi lên cơn đau tim. Ảnh: Sina.

Thông báo chính thức từ Đài truyền hình Chiết Giang - đơn vị tổ chức chương trình truyền hình Chase Me - cho hay Cao Dĩ Tường đột tử do một cơn đau tim bất ngờ khi đang tham gia một trò chơi trong show thực tế.

Ngày nay, đột tử do cơn đau tim bất ngờ đang có xu hướng trẻ hóa, đặc biệt là nam giới. Bác sĩ Mã Căn Sơn, Chủ nhiệm khoa nội tim mạch Bệnh viện Đại học Đông Nam, Trung Quốc, cho biết trước đây, tình trạng này thường xảy ra với nhóm người ở tuổi 60-70, nam nhiều hơn nữ. Hiện nay, nó xuất hiện cả ở nhóm tuổi 20-30.

Theo thống kê mới nhất của Bộ Y tế Trung Quốc, mỗi năm nước này có 550.000 trường hợp đột tử, đứng thứ nhất trên thế giới. Đột tử do ngừng tim như trường hợp của diễn viên Cao Dĩ Tường là khó cấp cứu nhất, chỉ có 1% số bệnh nhân được cứu sống. Thời gian vàng cho trường hợp này chỉ có 4 phút.

Hình ảnh Cao Dĩ Tường trong chương trình truyền hình thực tế. Ảnh: Sina.

Ngày nay, rất nhiều người trẻ thường xuyên làm việc trong môi trường quá bận rộn, áp lực căng thẳng kéo dài. Điều đó sẽ kích thích liên tục lên hệ thần kinh giao cảm. Nếu không được nghỉ ngơi hợp lý, thần kinh giao cảm hưng phấn quá độ sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hệ tim mạch dẫn đến việc tim làm việc quá tải, đập nhanh, rối loạn nhịp tim. Tình trạng này kéo dài thường xuyên sẽ khiến trái tim bị tổn thương. Ở thời điểm thuận lợi, bệnh nhân sẽ bị co thắt động mạch vành, nhồi máu cơ tim... Phần lớn bệnh nhân trẻ đột tử thường trải qua nhiều ngày thức đêm liên tục và quá căng thẳng trong công việc.

Ngoài ra, nhiều người thức đêm thường dùng cà phê để thư giãn. Đối với những bệnh nhân đang tiềm ẩn mối nguy về vấn đề tim mạch, sử dụng cà phê giúp tỉnh táo là hành động sai lầm. Nó làm cho hệ thần kinh giao cảm hưng phấn, vô tình khiến nhịp tim tăng nhanh, gây khó ngủ, mất ngủ. Điều đó làm gia tăng thêm gánh nặng cho tim. Vì thế, bác sĩ Mã Căn Sơn nhấn mạnh những người trẻ muốn có cuộc sống khỏe mạnh cần có thời gian nghỉ ngơi hợp lý.

Diên Mai

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cao-di-tuong-dot-tu-vi-dau-tim-can-benh-ngay-cang-tre-hoa-post1018762.html