Cao Bằng tuyên truyền bầu cử lưu động đến từng thôn, bản

Tỉnh Cao Bằng đã niêm yết danh sách gần 400.000 cử tri tại 1.067 khu vực bỏ phiếu. Cao Bằng có 10 ứng viên Đại biểu Quốc hội, 83 ứng viên HĐND tỉnh.

Những ngày này, trên khắp các cung đường, công sở, cơ quan, đơn vị từ nông thôn đến thành thị của tỉnh biên giới Cao Bằng đều được trang hoàng rực rỡ với những băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động, pano tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tạo không khí tưng bừng hướng về ngày hội lớn của toàn dân.

Những ngày này, trên khắp các cung đường, công sở, cơ quan, đơn vị từ nông thôn đến thành thị của tỉnh biên giới Cao Bằng đều được trang hoàng rực rỡ với những băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động, pano tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tạo không khí tưng bừng hướng về ngày hội lớn của toàn dân.

Hiện tỉnh Cao Bằng đã niêm yết danh sách gần 400.000 cử tri tại 1.067 khu vực bỏ phiếu được phê duyệt. Cao Bằng có 10 ứng viên Đại biểu Quốc hội, bầu 6 đại biểu; đối với HĐND cấp tỉnh giới thiệu 83 ứng viên, bầu 50 đại biểu; HĐND cấp huyện có 94 đơn vị bầu cử và có 956 đơn vị bầu cử của HĐND cấp xã. Đến nay, tỉnh Cao Bằng đã sẵn sàng cho ngày bầu cử. Trong ảnh: Phố Bế Văn Đàn, thành phố Cao Bằng được trang hoàng cờ hoa sẵn sàng cho Ngày hội non sông.

Vườn hoa trung tâm thành phố Cao Bằng rực rỡ với băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động, pano tuyên truyền về bầu cử tạo không khí tưng bừng về ngày hội của toàn dân

Khu vực Tỉnh ủy Cao Bằng cũng được trang trí đơn giản, tiết kiệm nhưng truyền tải đủ thông tin để cử tri có thể nắm bắt được thông tin bầu cử.

Các lực lượng tại xã Đức Thông, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng tổ chức tuyên truyền bầu cử lưu động đến từng thôn, bản.

Bộ đội Biên phòng Đàm Thủy cùng lực lượng công an xã, đoàn thanh niên tuyên truyền bầu cử tại khu vực biên giới.

Để đảm bảo cho công tác bầu cử, công an các địa phương của tỉnh Cao Bằng đã tổ chức ra quân tuyên truyền cuộc bầu cử và phòng chống dịch Covid-19.

Cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Cao Bằng tuyên truyền nội quy bầu cử và danh sách ứng cử viên cho người bị tạm giam, tạm giữ.

Lực lượng Cảnh sát cơ động tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực bầu cử trên địa bàn thành phố Cao Bằng. Đồng thời cũng nhắc nhở các trường hợp không đeo khẩu trang, vi phạm các quy định phòng chống dịch Covid-19.

Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ giúp cử tri thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình thông qua lá phiếu để lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội khóa XV các cơ quan nhà nước cao nhất ở địa phương./.

Tiến Cường/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/khong-khi-bau-cu-nao-nuc-o-tinh-bien-gioi-cao-bang-859603.vov